Xét xử vợ "trùm" Long Thanh

08/09/2011 15:23 GMT+7

(TNO) Sáng 8.9, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1985, ngụ TP Biên Hòa, vợ của "trùm" Long Thanh) và đàn em là Nguyễn Minh Thiên (SN 1977, cháu của Yến) về tội tổ chức đánh bạc.

>> Xét xử vụ "trùm" Long Thanh cưỡng đoạt tài sản
>> Điểm mặt giang hồ Đồng Nai

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Biên Hòa, từ tháng 2 đến 4.2010, Yến và Thiên tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại khu vực Hố Nai. Để lôi kéo các con bạc, Yến làm thầu và ra mức ăn thua với tỷ lệ đặt cược 1, mức thắng từ 70 đến 600 lần.

Mỗi ngày, Yến điều hành đường dây thầu đề, ghi phơi và giao cho Thiên cùng một số đàn em khác thu tiền và tính toán, chi trả cho các con bạc.

Bình quân mỗi ngày Yến thu lợi từ 12-60 triệu đồng. Cuối ngày, Yến tính toán, chi trả tiền hoa hồng cho đàn em bằng 7% số tiền thu lợi.  

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Yến 3 năm tù, Nguyễn Minh Thiên 1 năm 6 tháng tù giam.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.