Vụ cướp nghêu ở Cà Mau: Sẽ khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ

06/09/2011 00:43 GMT+7

Ngày 5.9, ông Lê Văn Kháng, Phó chủ tịch UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết: “Hiện đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ đối với các đối tượng tham gia tấn công lực lượng làm nhiệm vụ vào sáng ngày 1.9 tại cửa Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển”.

Chiều cùng ngày, ông Kháng thông tin thêm, hiện địa phương vẫn chưa ngăn chặn được dòng người tham gia cướp nghêu. Hàng ngàn người vẫn ngang nhiên vào cào lấy nghêu giống, nghêu thịt của hơn 1.400 xã viên vừa thả nuôi.

Theo ghi nhận của PV, hiện lượng người tham gia cướp nghêu đã giảm hơn những ngày trước, nhưng vẫn còn trên 1.000 phương tiện với hơn 3.000 người.

Theo ông Kháng: “Xã Đất Mũi đã thành lập 45 tổ công tác vận động, tuyên truyền đến tận hộ dân ở 15/15 ấp; có 3.616 hộ ký cam kết (xã có 3.900 hộ). Dân tham gia ký cam kết, nhưng họ không thực hiện, vẫn tham gia cào nghêu trái phép. Nhưng chủ trương của tỉnh và huyện là không đối đầu với dân, mà vận động tuyên truyền, nhưng biện pháp này vẫn chưa đạt hiệu quả cao”.

Theo thống kê mới nhất của H.Ngọc Hiển, từ ngày 21.8 - 3.9, có 10 vụ mua bán nghêu trái phép bị bắt, tịch thu 1.451 kg nghêu giống (lẫn tạp chất) và tạm giữ 5 máy nổ, 4 vỏ lãi. Vào ngày 26.8, địa phương đã thả lại bãi nghêu Khai Long 1.247 kg nghêu giống (số lượng tịch thu vào ngày 22 và 24.8).

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.