Bẫy "lô cốt" chực chờ người đi đường

22/04/2011 16:12 GMT+7

(TNO) TP.HCM đang bước vào mùa mưa nhưng tại nhiều “lô cốt”, rào chắn được che đậy sơ sài, bùn đất không được dọn dẹp biến mặt đường thành những bãi sình lầy, gây mất an toàn đối với người lưu thông.

>> Công nhân mắc võng ngủ ngày trong "lô cốt"
>> Nhiều “lô cốt" tái lập bê bối
>> “Lô cốt” rút đi, nước ngập ở lại!

Ngày 22.4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM kết hợp với Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT kiểm tra “lô cốt” trên địa bàn thành phố.


Những bãi bùn nhão nhoẹt tại "lô cốt" trên đường u Cơ, Q.Tân Phú (TP.HCM) - Ảnh: Trần Duy

Khoảng 8 giờ 30 phút, trước nhà số 614 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH một thành viên giao thông Sài Gòn.

Công ty này đang thi công công trình đường dây 110kV đấu nối xa lộ Hà Nội - Cát Lái do Ban quản lý Dự án (BQLDA) lưới điện thành phố làm chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong, chưa tái lập bê tông và không đảm bảo giao thông.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tại đây vào giờ cao điểm, giao thông hỗn loạn do đơn vị thi công không cắt cử người hướng dẫn, phân luồng.

Theo quy định của ngành giao thông, khi thi công công trình hạ tầng giao thông đô thị, đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án phải công khai thông tin về dự án, thời gian tồn tại “lô cốt”, giấy phép thi công… Thế nhưng, “lô cốt” ngay giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú do Công ty TNHH một thành viên giao thông công chánh thi công lắp đặt cống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm không thực hiện theo quy định.

Đoàn kiểm tra ghi nhận: rào chắn ở “lô cốt” này xiêu vẹo, không bảo đảm an toàn giao thông. Tệ hơn, “lô cốt” đầu hẻm 710 Lũy Bán Bích tuy án ngữ nhiều tháng nay nhưng không thi công. 


"Lô cốt" chiếm một nửa làn đường gây kẹt xe trong giờ cao điểm trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh - Ảnh: Trần Duy

Tương tự, “lô cốt” tại giao lộ Khuông Việt - u Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú do Tổng công ty xây dựng Hà Nội thi công lắp đặt cống thoát nước lưu vực Tân Hóa Lò Gốm (BQLDA nâng cấp đô thị làm chủ đầu tư), “lô cốt” vươn rộng quá diện tích cho phép, thi công không treo biển báo thông tin công trình.

Cách đó không xa, cũng tại giao lộ u Cơ - Khuông Việt, Tổng công ty xây dựng Hà Nội thi công lắp đặt cống thoát nước trên đường u Cơ để bùn đắp tràn ra khỏi vị trí rào chắn gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đóng cừ lá sen chưa đúng quy cách gây sạt lở lằn phui và rào chắn…

Tại đây, bùn đóng đặc quách tạo thành những cái bẫy trên cạn đối với người đi đường.

Những đơn vị thi công nói trên đã ký vào biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.