Thêm hai nữ sinh mất tích bí ẩn

13/04/2011 10:00 GMT+7

(TNO) Đó là em Lương Thị Thanh Thời (học lớp 8) và em Võ Thị Vi (học lớp 7), cùng sinh năm 1997, học sinh trường THCS Phổ Thạnh, ngụ thôn Long Thạnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Sáng 30.3, hai em đi học và mất tích từ đó đến nay. Sau mấy ngày dò la tin tức, chị Phạm Thị Mai (mẹ của em Thời) và chị Thái Thị Kim Thư (mẹ của em Vi) được biết hai em đã nghe lời “chỉ dẫn” của một người nào đó nên đưa nhau đi trên một chiếc xe đạp vào đến Tam Quan (Bình Định).

Tại đây, hai em bán xe đạp và điện thoại di động cho một phụ nữ tên Lập rồi lên xe khách hiệu Văn Vinh (Sa Huỳnh - Đức Phổ) đi đâu không rõ.

Tìm gặp nhà xe này thì được phụ xe cho biết có một người đàn ông đặt vé cho hai em, dặn địa điểm đón là ngã ba Hoài Tân (thị trấn Tam Quan).

Hai em xuống xe vào lúc 3 giờ sáng tại ngã ba xã Tà In, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Được biết, đây là vụ mất tích thứ hai xảy ra trong học sinh ở hai địa phương giáp ranh Bình Định - Quảng Ngãi.

Trước đó, em Trần Thị Ngọc Quyên, nữ sinh lớp 10 THPT Tam Quan cũng đã mất tích gần một tháng nhưng đã trở về trong trạng thái hoảng loạn.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.