Ông Giản Tư Trung: Mục đích của sự học không nên là thi cử

Ông Giản Tư Trung: Mục đích của sự học không nên là thi cử

09/05/2023 15:11 GMT+7

Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung cho rằng các thầy cô không nên quan niệm mục đích sự dạy là để học sinh có điểm thi tốt và học sinh cũng không nên học chỉ để đối phó với chuyện thi cử.

Đó là chia sẻ của nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung trong buổi giới thiệu sách Sư phạm khai phóng - Thế giới, Việt Nam và tôi sáng ngày 6.5.2023. Sau cuốn sách Đúng việc được đón nhận rộng rãi, đang tái bản đến lần thứ 11, ông đã dày công nghiên cứu cùng sự trợ giúp từ các cộng sự để ra mắt cuốn sách lần này. Với cuốn sách, ông mong muốn gợi mở cho các thầy cô giáo, phụ huynh một triết lý giáo dục hiệu quả và nhân văn hơn.

Ông Giản Tư Trung: Mục đích của sự học không nên là thi cử - Ảnh 1.

Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung tại buổi ra mắt sách

Tại Việt Nam hiện nay, ông Giản Tư Trung cho rằng các phương pháp giảng dạy đang dần đi vào chung một lối mòn khi hầu hết mọi người đều tin rằng việc học của học sinh chỉ phục vụ cho mục đích thi cử. Nhưng mục đích của sự học không nên là thi cử mà phải hướng tới việc học để biết. Học toán để biết toán, học lịch sử để biết lịch sử… Học theo mục đích như vậy thì việc học sẽ rất khác, sẽ không còn thực trạng chán học lịch sử, giáo dục công dân… như hiện tại. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.