Nước Mỹ mới có thêm 1 triệu km2 bằng cách nào?

Nước Mỹ mới có thêm 1 triệu km2 bằng cách nào?

Khánh An
Khánh An
30/01/2024 19:31 GMT+7

Mỹ đang tuyên bố quyền sở hữu thêm 1 triệu km2, gần gấp đôi diện tích Tây Ban Nha.

Khái niệm Thềm lục địa mở rộng (ECS) có thể nghe khá lạ đối với những ai chưa biết, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với những quốc gia muốn khẳng định hay mở rộng lãnh thổ quốc tế.

Đây chính là điều Mỹ vừa tiến hành gần đây. Vào ngày 19.12.2023, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố những tọa độ mới để xác định ECS của nước này.

ECS là những vùng đáy biển nông ven bờ những vùng đất lớn và có thể vươn ra đến 370 km. Bằng cách mở rộng những khu vực này, các nước có thể khai thác bất cứ tài nguyên thiên nhiên nào nằm trong đó.

Nối gót 75 nước khác, Mỹ mở rộng ECS, qua đó tuyên bố sở hữu thêm 1 triệu km2, gần gấp đôi diện tích Tây Ban Nha.

Những vùng ECS tăng thêm này gồm 7 khu vực ở Bắc Cực, Đại Tây Dương, biển Bering, Thái Bình Dương, quần đảo Mariana và 2 khu vực ở vịnh Mexico.

Trong bản tin trên Alaska Public Media hôm 20.12.2023, cựu Phó thống đốc bang Alaska và cựu Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Bắc Cực của Mỹ Mead Treadwell tuyên bố rằng "nước Mỹ đã rộng hơn hôm qua".

Điều này có thể mở rộng tiềm năng của Mỹ trong các lĩnh vực như khai khoáng, vận tải biển, đánh bắt cá và an ninh ở những địa điểm nói trên, nhưng trước tiên nó cần phải được phê duyệt.

Ông Treadwell giải thích rằng Mỹ cần nộp nghiên cứu và dữ liệu lên Liên Hiệp Quốc, liên quan Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Tuy nhiên, do những tranh cãi chính trị lâu nay, Mỹ chỉ là một trong vài nước chưa tham gia UNCLOS và điều này có thể cản trở kế hoạch trên. Ông Treadwell vẫn tỏ ra lạc quan về vấn đề này và tin tưởng vào nền khoa học của Mỹ trong việc xác định thềm lục địa mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.