Nửa đêm, người dân TP.HCM xếp hàng giữa trung tâm chờ đổ xăng: ‘Quá oải!’

01/11/2022 08:09 GMT+7

23 giờ 30 phút ngày 31.10.2022, tại cây xăng thuộc hệ thống Petrolimex nằm giữa ngã tư Hai Bà Trưng giao Trần Cao Vân (Q.3, TP.HCM), rất đông người đứng chờ đợi cả tiếng đồng hồ để chờ được đổ xăng. Chiều cùng ngày, tình trạng mua xăng khó khăn cũng xảy ra ở nhiều nơi khác trong thành phố.

Khi thời khắc chuyển giao ngày cũ và ngày mới sắp đến, hàng trăm người vẫn chưa được về nhà vì chưa được đổ xăng ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Gần 0 giờ ngày 1.11, Thiên Kỉ (20 tuổi) nhân viên shop quần áo ở quận 1, buồn bã, chán nản vì đứng chờ gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa được đổ xăng tại cây xăng thuộc hệ thống Petrolimex, nằm ở ngã tư Hai Bà Trưng giao Trần Cao Vân (Q.3, TP.HCM). Cùng với Kỉ, hàng chục người khác cũng đang mệt mỏi chờ đợi ở cây xăng này.

Rất đông người mệt mỏi vì không kiếm nơi đổ xăng giữa đêm

Lê Nam

Nhà ở quận Bình Thạnh, vạch xăng đã chạm đáy, Thiên Kỉ chỉ muốn sớm được đổ xăng để trở về nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Đức Anh (18 tuổi, nhà TP. Thủ Đức) cùng nhóm bạn mới quen ở trường đại học nôn nao, nóng ruột không kém khi đã quá nửa đêm vẫn chưa có xăng để chạy xe về.

Nhóm bạn trẻ lo ngại sẽ phải dắt bộ về trong đêm

Lê Nam

Rất nhiều người đã phải bỏ cuộc hoặc chạy vòng vòng để tìm kiếm một cây xăng khác. Khoảng 0 giờ ngày 1.11, sau khi xe bồn bơm đầy trạm xăng, nhân viên tháo dỡ hàng rào cho dòng xe vào đổ.

Tình trạng mua xăng khó khăn ngay trong những ngày đầu tuần

Lê Nam

Trước đó, theo ghi nhận vào sáng 31.10, tại TP.HCM, từ trung tâm đến ngoại thành người dân vẫn chật vật khi đổ xăng sáng đầu tuần vì tình trạng hết hàng ngưng bán hoặc hoạt động cầm chừng trước giờ điều chỉnh giá vào ngày 1.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.