Nổ súng, chém người ở quán cà phê do… trả thù nhầm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/10/2023 13:25 GMT+7

Trên đường đi chém người để trả thù, nhóm Quỳnh, Sỹ trả thù nhầm, nổ súng đại náo quán cà phê khiến người dân hoảng sợ.

Ngày 10.10, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong nhóm nổ súng, chém người ở quán cà phê về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ cũng bắt tạm giam Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn (cùng 18 tuổi), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Mỹ, Giáp Đại Đồng, Phạm Thành Được, Nguyễn Văn Thuận, Trần Ngọc Sơn (cùng 22 tuổi).

Trước đó, trên địa bàn Q.Cẩm Lệ xảy ra vụ chém người, nổ súng ở quán cà phê trên đường Tôn Đản, khiến người dân và khách trong quán khiếp hãi.

Nổ súng, chém người ở quán cà phê do…trả thù nhầm - Ảnh 1.

Nhóm bị can bị khởi tố

NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, do mâu thuẫn từ trước nên khoảng 15 giờ ngày 7.10, Nguyễn Hữu Quỳnh tập trung đồng bọn, gồm Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Mỹ, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thuận, Giáp Đại Đồng, Phạm Thành Được, Nguyễn Xuân Sơn và Lê Công Hiếu (chưa rõ lai lịch).

Cả nhóm mang theo súng, đạn, đao tự chế, chạy xe máy từ đường Hoàng Minh Thảo (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đến đường Tôn Đản (Q.Cẩm Lệ), tìm nhóm thanh niên do một người tên Khánh cầm đầu để giải quyết mâu thuẫn.

Nổ súng, chém người ở quán cà phê do…trả thù nhầm - Ảnh 2.

2 cây đao bị thu giữ

NGUYỄN TÚ

Không gặp Khánh, nhóm Quỳnh thấy Nguyễn Phạm Duy Phương, Nguyễn Văn Phú Quý (cùng ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) đang cầm 1 cây chổi và đứng nhìn nên Quỳnh nghi cả hai thuộc phe Khánh, liền huy động đồng bọn cầm hung khí truy sát.

Khi đến quán cà phê trên đường Tôn Đản, nhóm của Quỳnh xông vào quán chém người. Thấy Quý và Phương vô cớ bị trả thù nhầm, khoảng 4 - 5 người trong quán bất bình dùng ly ném về nhóm Quỳnh để giải vây.

Nổ súng, chém người ở quán cà phê do…trả thù nhầm - Ảnh 3.

Súng, đạn tang vật được thu giữ

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, Sỹ đã nổ súng chỉ thiên rồi bắn vào quán khiến mọi người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Quý, Phương cùng chủ quán chạy trốn vào nhà vệ sinh, khóa cửa cố thủ.

Hiếu và Nguyễn Xuân Sơn (nhóm của Quỳnh) xông vào đạp phá cửa nhưng không được liền quay ra chém vỡ phần đầu xe máy của Phương rồi bỏ đi.

Công an Q.Cẩm Lệ xác định, trong vụ nổ súng, chém người, Nguyễn Hữu Quỳnh là chủ mưu, Nguyễn Văn Sỹ trực tiếp nổ súng, Nguyễn Xuân Sơn đập phá hư hỏng xe máy. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục trưng cầu giám định khẩu súng để xử lý hành vi sử dụng vũ khí trái phép.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.