Đà Nẵng: Chém người từ mâu thuẫn giành khách, lãnh án 14 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/09/2023 19:09 GMT+7

Do mâu thuẫn tranh giành khách uống nước mía tại cầu Bán Nguyệt bên sông Hàn (TP.Đà Nẵng), Tài về nhà lấy dao chém Hiếu, gây thương tích với tỷ lệ 10%.

Ngày 16.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ chém người vì mâu thuẫn tranh giành khách, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tài và anh Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bán nước mía cho 2 quán khác nhau ở cầu Bán Nguyệt bên sông Hàn (đường Bạch Đằng nối dài, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu).

Khoảng 19 giờ ngày 6.4.2023, Tài và Hiếu mâu thuẫn về việc tranh giành khách nên Tài gây sự trước. Sau đó, Tài mượn xe máy của chủ quán nước mía nơi Tài làm thuê, chạy về nhà lấy một con dao dài khoảng 50 cm, quay lại giấu con dao trong bụi cây gần quán.

Đà Nẵng: Chém người bán nước mía vì mâu thuẫn giành khách bên sông Hàn - Ảnh 1.

Tài lãnh 14 năm tù về tội giết người

NGUYỄN TÚ

Sau khi trả xe cho chủ quán, Tài đến lấy dao xông đến chỗ anh Hiếu đang đứng, chém theo hướng từ trên xuống trúng vào vùng đỉnh đầu của anh Hiếu gây thương tích 10%.

Tài bỏ trốn đến ngày 7.4 thì đến Công an P.Bình Thuận, Q.Hải Châu đầu thú. Sau khi gây án, Tài đã bồi thường 10 triệu đồng, anh Hiếu yêu cầu bồi thường thêm 20 triệu đồng.

HĐXX nhận định, việc Tài dùng dao là hung khí nguy hiểm, chém vào đầu là vùng trọng yếu cơ thể, có khả năng dẫn đến chết người, anh Hiếu không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, do đó đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Trong khi đó, Tài đã có tiền án, năm 2016 bị TAND Q.Hải Châu tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, năm 16 tuổi từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 2 năm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.