Nợ có khả năng mất vốn của nhiều 'đại gia' ngân hàng tăng vọt

14/08/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Một loạt báo cáo tài chính của các ngân hàng công bố ngày 14.8 cho thấy một gam màu khá u ám của hệ thống ngân hàng, khi nợ xấu, đặc biệt nợ có nguy cơ mất vốn tăng rất mạnh so với đầu năm.

(TNO) Một loạt báo cáo tài chính của các nhà băng công bố ngày 14.8 cho thấy một gam màu khá u ám của hệ thống ngân hàng, khi nợ xấu, đặc biệt nợ có nguy cơ mất vốn tăng rất mạnh so với đầu năm. 

Nợ xấu của các ngân hàng lớn tăng vọt
Nợ xấu của các ngân hàng lớn tăng vọt - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín (Sacombank) là “ông lớn” thuộc khối cổ phần đầu tiên công bố báo cáo tài chính trong sáng ngày 14.8, với tỷ lệ nợ xấu tính đến 30.6 là 1,51% trên tổng dư nợ. Mặc dù, con số này vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, nhưng so với cuối năm 2013 đã tăng 1,48%. Đáng lưu ý, trong khi nợ xấu nhóm 3 và nhóm 4 giảm thì nợ xấu nhóm 5 (nhóm có nguy cơ mất vốn) tăng 316 tỉ đồng so với 31.12.2013 lên 1.323 tỉ đồng.

Cùng chung cảnh ngộ với Sacombank, một ngân hàng khác đang hoạt động trên sàn chứng khoán là ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 30.6 đã tăng lên 3,65% tổng dư nợ, so với tỷ lệ 3,03% của thời điểm 31.12.2013. Đáng lo ngại là nợ có khả năng mất vốn tăng tới 23,3% lên 2.616,4 tỉ đồng (chiếm tỷ lệ 64,8% tổng nợ xấu ACB).

Là một trong tứ đại gia trong hệ thống ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) công bố con số lợi nhuận khá ấn tượng khi luỹ kế 6 tháng 2014 đạt hơn 5.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, nó không khoả lấp được thực tế nợ xấu tại nhà băng này đã tăng khá mạnh lên mức 9.032 tỉ đồng chiếm 3,09% trên tổng dư nợ. Trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.765 tỉ đồng, tăng 70,7% so với hồi cuối năm 2013 (2.800 tỉ đồng).

Do số liệu từ phía các nhà băng chưa công bố hết, nên Ngân hàng nhà nước chưa tổng hợp đánh giá tình hình nợ xấu. Nhưng qua báo cáo tài chính mới nhất được công bố ngày hôm nay và kể từ đầu tháng 8 trở lại đây, cho thấy một bức tranh không mấy sáng sủa trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Nợ xấu tăng đã là một nguy cơ rủi ro lớn nhưng nợ có nguy cơ mất vốn tăng mạnh càng rủi ro gấp bội. 

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp vẫn ốm yếu, vỡ nợ, phá sản cùng với giải pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng nhà nước chưa thực sự rốt ráo là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.

 >> Nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở TP.HCM có xu hướng tăng
>> Vietinbank sẽ bán 1.500 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC
>> VAMC bán và thu hồi khoảng 1.500 tỉ đồng nợ xấu
>> Vietcombank bán 1.100 tỉ đồng nợ xấu trong năm nay

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.