Các ngân hàng đang 'ôm' 308.000 tỉ đồng nợ xấu

25/04/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Trả lời PV Thanh Niên Online tại cuộc họp báo chiều 25.4, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khẳng định nợ xấu toàn hệ thống hiện nay thực chất lên tới 308.000 tỉ đồng, chứ không phải là 122.000 tỉ đồng như các ngân hàng báo cáo.

(TNO) Trả lời PV Thanh Niên Online tại cuộc họp báo chiều 25.4, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khẳng định

nợ xấu toàn hệ thống hiện nay thực chất lên tới 308.000 tỉ đồng, chứ không phải là 122.000 tỉ đồng như các ngân hàng báo cáo.

>> VAMC điều chỉnh lãi suất với các khoản nợ xấu
>> Lập Ban Chỉ đạo liên ngành xử lý nợ xấu
>> Sẽ phát mại để xử lý nợ xấu

Ông Đào Quốc Tính, Phó chánh thanh tra, giám sát (Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) cho biết, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 2.2014, nợ xấu toàn ngành chiếm 3,86% tổng dư nợ, tương đương 122.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do nền kinh tế suy giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ đạo của Chính phủ ban hành quyết định 780 cho phép ngân hàng cơ cấu lại nợ. Nếu không có giải pháp này, theo ông Tính sẽ có 185.000 tỉ đồng chuyển thành nợ xấu, và như vậy nếu cộng vào thì thực tế số nợ xấu lên tới 308.000 tỉ đồng, tương đương 9,71% tổng dư nợ. “Cơ quan thanh tra và Ngân hàng Nhà nước xác định đó là khoản nợ xấu tại. Chính vì vậy đối với các tổ chức tín dụng hiện nay tính đến cuối tháng 2.2014, nợ xấu thực tế phải chiếm 9,71% tổng dư nợ”, ông Tính khẳng định.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên VAMC cho biết công ty này đã mua lại 45.000 tỉ đồng nợ xấu. VAMC đã điều chỉnh lãi suất cho 26 khách hàng với dư nợ 2.200 tỉ đồng. Trực tiếp cơ cấu lại nợ 120 khách với số tiền 8.600 tỉ đồng và đồng thời thu hồi nợ 450 tỉ đồng từ các doanh nghiệp…

Nợ xấu
Nợ xấu đang ám ảnh các ngân hàng - Ảnh: Ngọc Thắng

Lãi suất trên 15% không ai dám vay

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ cho biết, hiện nay Thủ tướng chỉ đạo toàn hệ thống giảm mức lãi suất cho vay cũ, Ngân hàng Nhà nước đang cố gắng, nỗ lực triển khai. Trước đó, theo bà Hồng từ tháng 7.2012 các ngân hàng cũng đã đưa lãi suất các khoản cho vay cũ về tối đa 15%/năm, tháng 7.2013 giảm tối đa 13%/năm. Đến ngày 3.4, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 5,5% tổng dư nợ, lãi suất trên 13%/năm chiếm 16,62% tổng dư nợ.

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) cho biết, hiện nay ngân hàng đã giảm tất cả các khoản vay cũ, không còn khoản nào dưới 15%/năm. Tỷ lệ 5,5% tổng dư nợ lãi suất trên 15% theo ông Hưởng đó chỉ là các doanh nghiệp đã chết, tê liệt không còn hoạt động và các ngân hàng cũng không thể tìm ra.

Vẫn theo lãnh đạo này, hiện lãi suất cho vay thấp nhất của ngân hàng là 4,8%/năm ưu đãi, cho vay ngắn hạn bình quân 11%/năm, trung  và dài hạn 13%/năm.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.