Những tên lửa nào được Nga sử dụng trong 'chiến dịch quân sự đặc biệt' tại Ukraine?

26/02/2022 07:33 GMT+7

Nga đã sử dụng kho tên lửa phòng không chính xác ngày càng tăng của mình để tấn công các mục tiêu quan trọng khi bắt đầu “ chiến dịch quân sự đặc biệt ” nhằm vào Ukraine .

Trong giai đoạn mở đầu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine, bắt đầu vào sáng 24.2 tại khu vực Donbass và mở rộng đến các mục tiêu trên khắp Ukraine, đã có việc sử dụng rộng rãi nhiều loại tên lửa.

Sau đây là các tên lửa hành trình tấn công đất liền, tên lửa đạn đạo, cũng như các tên lửa phóng từ trên không khác đã xác định được cho đến nay.

3M14 KALIBR

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, 30 tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 Kalibr mở màn chiến dịch quân sự của Nga. Hải quân Nga từng sử dụng tên lửa này tại Syria và nó đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất của quân đội Nga.

Tên lửa hành trình 3M-54 Kalibr

twitter

Loại tên lửa cận âm này có tầm bắn từ khoảng 1.500 đến 2.500km, mang theo đầu đạn nặng 450kg.

TÊN LỬA HÀNH TRÌNH PHÓNG TỪ TRÊN KHÔNG

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết làn sóng tấn công mở đầu bao gồm 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung có cánh cố định, bao gồm Tu-160 Blackjack và Tu-95MS Bear-H, và có thể cả Tu-22M3 Backfire-C.

ISKANDER-M

Lầu Năm Góc cho biết họ đánh giá có khoảng 100 tên lửa đạn đạo đã được Nga phóng trong những giờ giao tranh đầu tiên. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander-M nằm trong số nhiều hệ thống vũ khí mà quân đội Nga đã triển khai xung quanh Ukraine trong những tuần gần đây.

Xe phóng tên lửa Iskander được bàn giao cho quân đội Nga hồi năm 2016

kbm

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đặc biệt lưu ý rằng Iskander-M là một hệ thống vũ khí quan trọng có khả năng được sử dụng để “tiêu diệt các mục tiêu quan trọng”.

ISKANDER-K

Hệ thống Iskander cũng có thể bắn tên lửa hành trình 9M728, loại tên lửa này còn được gọi là Iskander-K. Tên lửa này có tầm bắn nằm trong giới hạn 500 km. Có những báo cáo chưa được xác nhận rằng vũ khí này có thể đã được sử dụng trong chiến dịch, điều này hoàn toàn có lý vì đây là lựa chọn tốt để đánh các mục tiêu quan trọng trong phạm vi ngắn hơn trong giai đoạn mở đầu.

TOCHKA

Được phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh, Tochka là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động (SRBM) được thiết kế để triển khai trên chiến trường. Nó có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau có trọng lượng khoảng 450kg trên phạm vi lên tới 120km với phiên bản Tochka-U mới nhất. Bằng chứng từ cuộc giao tranh mới nhất cho thấy Nga đã sử dụng Tochka trang bị đầu đạn con 9N123K.

Các thành viên quân đội Ukraine trên đường phố Kiev (Ukraine), ngày 25.2.2022

reuters

KH-31P

Là một tên lửa chống bức xạ siêu thanh, Kh-31P (AS-17A Krypton) có khả năng diệt radar. Kh-31P ban đầu được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng không của phương Tây, bao gồm cả Patriot, nhưng nó có thể chứa một loạt các đầu dò radar thụ động, bao gồm cả những đầu dò được trang bị trên các hệ thống radar thời Liên Xô như loại do Ukraine vận hành.

Trên đây là các tên lửa được xác định đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, nhưng Lầu Năm Góc tin rằng toàn bộ khả năng quân sự của Điện Kremlin vẫn chưa được triển khai hết. Chính vì vậy, vẫn có khả năng ngày càng nhiều loại tên lửa khác nhau được sử dụng trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.