Nhiễu thông tin về tình hình Bakhmut, lãnh đạo Wagner nói Ukraine đang phản công

Nhiễu thông tin về tình hình Bakhmut, lãnh đạo Wagner nói Ukraine đang phản công

13/05/2023 06:23 GMT+7

Tổng thống Ukraine hôm 11.5 nói nước này cần thêm thời gian để chuẩn bị phản công, nhưng lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu.

Theo CNN, ông Zelensky nói số vũ khí hiện có có thể giúp Ukraine phản công và giành thắng lợi nhất định, nhưng “cần thêm một chút thời gian” để có đầy đủ phương tiện bọc thép giúp giảm thiệt hại nhân mạng.

Tuy nhiên, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng Wagner cùng ngày cho rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky là đòn đánh lừa. Ông Prigozhin nói cuộc phản công của Ukraine thực tế đã diễn ra quanh Bakhmut và các đơn vị Ukraine đang thành công một phần ở ngoại ô.

Ông Prigozhin tuyên bố: “Ông Zelensky đang nói dối. Cuộc phản công đang diễn ra toàn lực”.

Ukraine trước đó cho biết đã đẩy lùi lực lượng Nga ở một số khu vực gần Bakhmut bằng các cuộc phản kích nhỏ.

Lực lượng Wagner của ông Prigozhin đang chiến đấu ở trung tâm thành phố, nhưng ông cho biết Ukraine đang giành lợi thế ở hai cánh, nơi quân chính quy Nga có nhiệm vụ bảo vệ.

Trước đó, ông Prigozhin chỉ trích Lữ đoàn 72 của quân đội Nga đã rời bỏ vị trí yểm trợ bên cánh cho lực lượng Wagner trong thành phố. Ông cũng cáo buộc quân đội Nga không cung cấp đạn dược, khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề.

Nhiễu thông tin về tình hình ‘phản công’ ở  Bakhmut - Ảnh 1.

Một ngôi nhà dân cư ở làng Malokaterynivka, vùng Zaporizhzhia (Ukraine), bị phá hủy sau đợt tấn công, ngày 11.5.2023

REUTERS

Tuy nhiên, CNN ngày 11.5 dẫn lời chỉ huy Tiểu đoàn số 1 của Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, đơn vị đã khiến lữ đoàn Nga rút lui, cho biết chính các đơn vị của Wagner đã rời bỏ vị trí tại tây nam Bakhmut trước, trong khi lực lượng quân đội Nga tiếp tục ở lại chiến đấu.

Còn hãng tin Reuters dẫn lời chỉ huy Lữ đoàn phòng thủ 127 của Ukraine bác bỏ thông tin Wagner bị thiếu đạn. Ông Hryshchenko nói: “Họ không hề thiếu đạn đến mức đó. Trong vài ngày qua, cường độ pháo kích và phóng rốc két của họ đã tăng lên. Tình hình rất khó khăn. Quân địch đang tạo các làn sóng tấn công liên tục về phía chúng tôi”.

Bakhmut là trận đánh kéo dài và khốc liệt nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine tính đến nay. Ukraine tuyên bố Bakhmut là chốt chặn để kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía tây.

Còn theo người lãnh đạo Wagner Prigozhin, Bakhmut dù “không có tầm quan trọng chiến lược” nhưng mục đích của cuộc tấn công tại đây là “tăng khả năng tấn công, nghiền nát sinh lực kẻ thù và tạo điều kiện cho quân đội Nga huy động thêm binh sĩ” sau những cuộc rút lui lớn cuối năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.