Nhật Bản nâng cấp quan hệ an ninh với Đài Loan?

Khánh An
Khánh An
12/09/2023 21:11 GMT+7

Các nguồn tin cho rằng Nhật Bản vừa bổ nhiệm một quan chức Bộ Quốc phòng đóng vai trò như tùy viên quốc phòng tại Đài Loan.

Nhật Bản nâng cấp quan hệ an ninh với Đài Loan? - Ảnh 1.

Văn phòng Hiệp hội Trao đổi Nhật Bản - Đài Loan tại Đài Bắc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TAIWAN TODAY

Theo các nguồn thạo tin, Nhật Bản vừa bổ nhiệm một quan chức chính phủ đương nhiệm đóng vai trò như tùy viên quốc phòng tại Đài Loan, nâng cấp quan hệ an ninh trong động thái có thể khiến Bắc Kinh tức giận, Reuters đưa tin ngày 12.9.

Nhật không có bất cứ đại diện ngoại giao chính thức nào tại Đài Loan, trong khi xử lý các mối quan hệ song phương thông qua Hiệp hội Trao đổi Nhật Bản - Đài Loan tại Đài Bắc, gồm các quan chức các Bộ Ngoại giao và Thương mại được tái bổ nhiệm.

Vai trò tùy viên quốc phòng trước đó vẫn được đảm nhiệm bởi một sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Nhật đã về hưu, nhằm tránh sự phản đối của Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay sĩ quan về hưu này đã làm việc cùng một sĩ quan từ Bộ Quốc phòng Nhật, nhằm tăng cường việc thu thập thông tin và liên lạc với lực lượng phòng vệ Đài Loan.

Một nguồn tin cho rằng động thái bổ nhiệm quan chức đương nhiệm vào vị trí tùy viên thay vì một sĩ quan đã về hưu còn mang tính tượng trưng cho sự ủng hộ của Tokyo đối với Đài Loan. "Đài Loan đã đề nghị một quan chức quốc phòng đương nhiệm lấp vào vị trí đó", nguồn tin này cho biết.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, kế hoạch trên đã bị hoãn vào năm ngoái, thể hiện sự lo ngại của Tokyo về phản ứng của Bắc Kinh, sau khi một hãng truyền thông Nhật đưa tin về kế hoạch.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết sẽ chỉ theo đuổi mối quan hệ "phi chính phủ với Đài Loan". Cơ quan Đối ngoại Đài Loan từ chối bình luận khi được hỏi về tùy viên quốc phòng mới, nhưng cho biết "sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn sự hợp tác với các đối tác có cùng tư tưởng như Nhật".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không lập tức phản hồi về đề nghị đưa ra bình luận.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc ngày 12.9 công bố thêm chi tiết kế hoạch giúp tỉnh Phúc Kiến trở thành khu vực vì sự phát triển phối hợp với Đài Loan, bao gồm các sáng kiến thị trường tài chính.

Theo Tân Hoa xã dẫn thông cáo được đưa ra chung bởi Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện, Bắc Kinh sẽ khuyến khích các công ty Đài Loan tại Phúc Kiến niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.