Đài Loan công bố báo cáo hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh hòn đảo

Khánh Như
Khánh Như
12/09/2023 15:30 GMT+7

Báo cáo thường kỳ mỗi 2 năm của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tục tăng cường sức mạnh không quân dọc theo bờ biển xung quanh hòn đảo.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 12.9 cho biết Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh không quân dọc theo bờ biển đối diện hòn đảo bằng cách triển khai thường xuyên các tiêm kích và máy bay không người lái (UAV) mới tại các căn cứ không quân mở rộng, Reuters đưa tin.

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo được công bố 2 năm/lần của cơ quan phòng vệ Đài Loan. Theo đó, Đài Loan nói rằng Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo vào tháng 8.2022 và một lần nữa vào tháng 4 năm nay.

Đài Loan công bố báo cáo hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh hòn đảo - Ảnh 1.

Trực thăng của Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận quân sự ở vùng biển xung quanh Đài Loan vào tháng 8.2022

REUTERS

Trung Quốc cũng được cho là đã có hoạt động quân sự quanh hòn đảo gần như hàng ngày.

Phía Đài Loan cho biết Trung Quốc đã và đang hoàn thành việc mở rộng các sân bay dọc theo bờ biển phía đông và phía nam, đồng thời bố trí các tiêm kích và UAV mới để đồn trú thường xuyên ở đó.

Báo cáo từ Đài Loan cũng cáo buộc Trung Quốc cho các khinh khí cầu dự báo thời tiết bay xung quanh eo biển Đài Loan để do thám, trong khi triển khai máy bay dân sự đến khu vực để giám sát.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa có phản ứng về thông tin từ Đài Loan.

Cũng trong ngày 12.9, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã theo dõi 22 máy bay quân sự và 20 tàu hải quân Trung Quốc quanh hòn đảo từ 6 giờ sáng 11.9 đến đến 6 giờ sáng ngày 12.9, trang Taiwan News đưa tin.

Trong số 22 máy bay của Trung Quốc, 13 chiếc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, trong đó 1 UAV trinh sát BZK-005 đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

Đài Loan nói gì về tin đồn tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc gặp nạn?

Trong khi đó, 10 máy bay chiến đấu J-16, 1 máy bay trinh sát Y-8 và 1 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không KJ-500 đã bị Đài Loan theo dõi ở khu vực phía tây nam. Đài Bắc cũng cử máy bay, tàu hải quân và sử dụng hệ thống tên lửa trên đất liền để giám sát hoạt động quân sự của Bắc Kinh.

Theo phía Đài Bắc, từ đầu tháng 9 đến nay, Bắc Kinh đã cử 77 máy bay quân sự và 62 tàu hải quân hoạt động quanh Đài Loan. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.