Nhà Trắng không xác nhận tổ hợp HIMARS bị Nga phá hủy ở Ukraine

07/01/2023 07:43 GMT+7

Nhà Trắng cho biết không có xác nhận nào về việc quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống pháo hạng nặng HIMARS do Mỹ cung cấp ở Ukraine.

Sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy một tổ hợp pháo phản lực HIMARS của Mỹ ở Ukraine, Nhà Trắng cho biết không có xác nhận nào về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3.1 cho biết trong báo cáo cập nhật tình hình trong ngày rằng các cuộc tập kích bằng không quân và tên lửa được tiến hành ở miền đông Ukraine đã phá hủy “hai dốc phóng cho các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất”.

Các công nhân dọn dẹp các mảnh vỡ của một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine ở Makiivka (Ukraine), ngày 3.1.2023

reuters

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 4.1 nói với các phóng viên rằng “Tôi đã thấy những tuyên bố của Nga là họ đã đánh trúng hệ thống HIMARS, và để phản hồi điều này, chúng tôi không có thông tin để xác nhận báo cáo đó”.

Ông Kirby nói thêm rằng phía Nga từng công bố các báo cáo tương tự trước đây, và gợi ý đây có thể nằm trong chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch của Nga.

Tuyên bố của Điện Kremlin về việc phá hủy tổ hợp HIMARS của Ukraine được đưa ra sau một cuộc tấn công tàn khốc vào quân đội Nga đóng tại TP.Makiivka ở miền đông Ukraine. Giới chức Nga thừa nhận ít nhất 89 binh sĩ đã thiệt mạng sau khi bị trúng đạn từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.