Nhà Trắng, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Mỹ đề xuất Ukraine nhượng 20% lãnh thổ lấy hòa bình

Nhà Trắng, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Mỹ đề xuất Ukraine nhượng 20% lãnh thổ lấy hòa bình

Phúc Nguyên: biên tập; dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
05/02/2023 08:33 GMT+7

Giám đốc CIA WIlliam Burns đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden cử đến Moscow và Kyiv hồi giữa tháng 1 để thuyết phục hai bên chấp thuận một đề xuất đổi đất lấy hòa bình.

Thông tin này được báo Thụy Sĩ-Đức Neue Zürcher Zeitung (NZZ) đăng hôm 1.2, theo đó đề xuất của Washington là Nga sẽ giữ lại khoảng 20% diện tích lãnh thổ Ukraine - tức tương đương diện tích vùng Donbass - để đổi lấy hòa bình.

Nhà Trắng, CIA và Điện Kremlin đều đã lên tiếng bác bỏ thông tin của báo NZZ.

Theo báo NZZ, thông tin này có được từ trao đổi kín giữa báo với 2 nghị sĩ Đức phụ trách chính sách đối ngoại, trong đó một người từ liên minh cầm quyền, người kia từ phe đối lập.

Thông tin này chỉ được nhắc sơ qua trong bài báo NZZ, vốn tập trung điểm lại chuỗi sự kiện diễn ra cho đến thời điểm Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sẽ gửi cho chính phủ Kyiv xe tăng Leopard 2 và Abrams.

Tuy nhiên, Phó phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia  Mỹ Sean Davett khẳng định với tờ Newsweek thông tin từ báo NZZ "không chính xác".

Một quan chức CIA sau đó nói với Newsweek rằng các báo cáo về chuyến đi bí mật của ông Burns đến Moscow và về một đề xuất đổi lấy hòa bình là "hoàn toàn sai sự thật".

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm 3.2 cũng gọi đây là một "trò lừa gạt".

Trước đó, tờ Washington Post dẫn nguồn tin cho biết ông Burns đã có chuyến đi bí mật đến Ukraine trước khi Mỹ công bố  việc viện trợ xe tăng cho nước này để gặp và trao đổi tình hình với Tổng thống Ukraine.

Báo NZZ dẫn lời hai chính trị gia Đức gợi ý đang có khác biệt ý kiến trong nội bộ Mỹ. Trong khi Giám đốc CIA Burns và Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan muốn nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Ukraine để chuyển tập trung sang Trung Quốc thì Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vẫn quyết hỗ trợ Kyiv.

Tờ báo này cũng chỉ ra một báo cáo gần đây của Viện tư vấn RAND đã kêu gọi Washington nên tránh một "cuộc chiến lâu dài" ở Ukraine, mà một trong những lý do là để chuyển tập trung sang Trung Quốc.

Dù vậy, bài báo NZZ cho biết cả Ukraine và Nga đều từ chối đề xuất hoà bình của Mỹ. Ukraine luôn từ chối việc nhượng đất để đổi lấy hòa bình. Còn phía Nga luôn tự tin về một chiến thắng trong tương lai.

Khi được hỏi về thông tin từ tờ NZZ, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyanskiy nói với tờ Newsweek rằng ông thấy nó "thú vị" nhưng từ chối bình luận về "những suy đoán".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.