Nhà máy xi măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang 13 năm

08/06/2022 07:54 GMT+7

Sau khi khởi công xây dựng được khu nhà hành chính 2 tầng, tường rào bao quanh và san lấp gần 40 ha mặt bằng thì dự án Nhà máy xi măng Phú Sơn (xã Phú Sơn, H.Nho Quan, Ninh Bình) giậm chân tại chỗ, bỏ hoang từ năm 2009 đến nay.

Hơn 40 ha đất để… thả bò, chăn trâu

Năm 2006, chính quyền địa phương đã tổ chức thu hồi đất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân và một số loại đất khác với tổng diện tích gần 40 ha để cho Công ty CP xi măng Phú Sơn đầu tư, xây dựng dự án nhà máy xi măng Phú Sơn.

Khu nhà hành chính 2 tầng của Nhà máy xi măng Phú Sơn xây dựng dở dang, cỏ mọc um tùm xung quanh

MINH HẢI

Đến năm 2007, dự án được triển khai xây dựng, với tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng, công suất nhà máy lên đến 11 triệu tấn/năm, dự kiến năm 2011 sẽ cho ra sản phẩm.

Tuy nhiên, sau khi xây thô được khu nhà hàng chính 2 tầng (16 phòng), tường rào và san lấp mặt bằng thì dự án dừng thi công, bỏ hoang từ năm 2009 đến nay, làm hoang phí tài nguyên đất đai, ô nhiễm môi trường.

Theo quan sát của phóng viên, trên diện tích gần 40 ha đất của dự án, cơ bản đã san lấp mặt bằng. Tường rào cũng được xây dựng gần như bao kín khu đất, nhưng nhiều đoạn cỏ dại mọc um tùm, che lấp. Khu nhà hành chính 2 tầng xây dựng dở dang, bên trong đầy phân trâu, bò, trần nhà dột nước, còn bên ngoài thì cây, cỏ mọc um tùm gần như che khuất khu nhà.

“Họ xây dở rồi bỏ đó nhiều năm. Cũng chả có ai trông coi gì cả. Người dân thấy bỏ hoang lâu thì chăn thả trâu, bò thôi. Trước đây là đất nông nghiệp của người dân là chủ yếu, thu hồi rồi làm dở dang, không biết có làm nữa hay không. Hơn 10 năm qua bỏ không như thế vừa lãng phí đất đai, vừa gây ô nhiễm môi trường. Giờ có làm nữa hay không thì cũng phải xử lý đi chứ, để như thế lãng phí lắm”, một người dân địa phương cho hay.

Tiếp tục lãng phí?

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dự án dừng thi công và bỏ hoang cho đến nay là do chủ đầu tư khó khăn về tài chính. Trước đó, tháng 9.2017, Công ty CP xi măng Phú Sơn có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình giải trình những khó khăn, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy.

Cụ thể, Công ty CP xi măng Phú Sơn lý giải do khó khăn về tài chính dẫn đến sự đình trệ của dự án, khiến doanh nghiệp thiệt hại nặng nề. Đồng thời, chủ đầu tư cũng từng cho biết đến tháng 10.2017 sẽ thu xếp xong vấn đề về tài chính và tiếp tục triển khai xây dựng dự án nhà máy xi măng ngàn tỉ đồng này.

Tuy nhiên, dự án đã không được tiếp tục xây dựng như lời hứa của nhà đầu tư, và bỏ hoang, chưa biết gần 40 ha đất sẽ được sử dụng như thế nào để tránh lãng phí. Suốt 13 năm qua, nhiều lần người dân địa phương phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền nhanh chóng có biện pháp xử lý đối với dự án Nhà máy xi măng Phú Sơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết số phận gần 40 ha đất sẽ đi về đâu.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND H.Nho Quan, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND H.Nho Quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi, chấm dứt dự án. Cũng theo ông Hùng, huyện chưa có kế hoạch sau khi thu hồi lại diện tích đất của dự án, sẽ bố trí để làm gì, mà phải chờ chỉ đạo từ tỉnh.

Không chỉ đầu tư dự án nửa chừng, làm hoang phí đất đai, Công ty CP xi măng Phú Sơn đến nay vẫn còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.