Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo sản xuất bệ phóng tên lửa, sẵn sàng 'so kè quân sự'

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo sản xuất bệ phóng tên lửa, sẵn sàng 'so kè quân sự'

06/01/2024 06:30 GMT+7

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 5.1 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất xe mang phóng tự hành (TEL) ở nước này.

Tại đây, ông Kim Jong-un cho biết việc sản xuất nhiều loại phương tiện cho vũ khí chiến thuật và chiến lược là nhiệm vụ quan trọng trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của Triều Tiên.

“Nhấn mạnh rằng vị trí và vai trò của nhà máy là rất quan trọng... trước tình hình nghiêm trọng hiện nay đòi hỏi đất nước phải chuẩn bị vững vàng hơn cho một cuộc so kè quân sự với kẻ thù, ông (Kim) chỉ ra các nhiệm vụ mà nhà máy phải hoàn thành”, KCNA cho hay.

Bản tin xuất hiện vài giờ sau khi Nhà Trắng hôm 4.1 cáo buộc Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, và lực lượng của Moscow đã bắn một vài quả tên lửa trong số đó trên chiến trường.

Mỹ đưa ra cáo buộc mới nhất dựa trên thông tin tình báo mới được giải mật, đồng thời nói đây là “sự leo thang đáng kể và đáng lo ngại”, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo sản xuất bệ phóng tên lửa, sẵn sàng 'so kè quân sự'- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất xe mang phóng tự hành, trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 5.1.2024

REUTERS

Trong nhiều tháng qua, Washington đã cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp thiết bị quân sự cho Moscow để đổi lấy hỗ trợ kỹ thuật từ Nga, giúp Triều Tiên nâng cao năng lực quân sự. Triều Tiên vốn luôn phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga.

Tại hội nghị trung ương quan trọng vào tuần trước, ông Kim đã ra lệnh cho quân đội, ngành công nghiệp đạn dược và lĩnh vực vũ khí hạt nhân Triều Tiên đẩy nhanh các nỗ lực chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời tuyên bố rằng chính sách của Mỹ khiến chiến tranh trở thành chuyện không thể tránh khỏi.

Theo KCNA, “ông Kim đã nêu cụ thể kế hoạch trước mắt về sản xuất các loại TEL khác nhau, kế hoạch sản xuất dài hạn và nhiệm vụ về năng lực sản xuất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.