Người định cư Israel vũ trang sẵn sàng nổ súng vào người dân Palestine

Người định cư Israel vũ trang sẵn sàng nổ súng vào người dân Palestine

La Vi
La Vi
04/11/2023 15:19 GMT+7

Đang để tang cha và anh trai mình, anh Mohammed Wadi nói rằng những người định cư Israel có vũ trang không còn bắn cảnh cáo những người hàng xóm Palestine nữa. “Bây giờ họ bắn để giết,” anh nói.

Những người định cư Israel đeo mặt nạ đang bắn vào người Palestine, một trong nhiều vụ việc xung quanh ngôi làng Qusra ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Theo anh Mohammed Wadi, những người định cư Israel có vũ trang từ các trạm gác phía trên làng Qusra không còn nhắm thấp xuống đất khi bắn cảnh cáo những người hàng xóm Palestine nữa. Lúc này, họ bắn để giết.

Theo lời hai nhân chứng nói với hãng tin Reuters, cha và anh trai của anh Wadi đã bị bắn chết vào ngày 12.10, khi họ đang tham gia một đoàn tang lễ thì bị những người định cư có vũ trang và binh lính ngăn chặn. Đó là đám tang của 3 người Palestine khác trong làng bị những người định cư Israel giết một ngày trước đó.

“Những người định cư đã tấn công những người đang có mặt ở ngã tư và bắt đầu nổ súng, anh trai tôi bị thương vì một viên đạn bắn xuyên qua cổ từ bên này sang bên kia, lại thêm một viên đạn găm vào lưng tới tận ngực. Còn bố tôi bị bắn xuyên từ đây đến tận đây, cuối cùng là găm vào tay và ông ấy mất sau 10 phút", anh Wadi kể lại.

Một vụ việc khác ở gần Hebron đã được nhóm nhân quyền B'Tselem của Israel ghi lại trong video này.

Người định cư Israel tấn công dân Palestine ở Gaza  - Ảnh 1.

Một vụ xả súng ở gần Hebron do nhóm nhân quyền B'Tselem của Israel ghi lại

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Theo Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA), các cuộc tấn công kiểu này đã giết chết 29 người trong năm nay, ít nhất 8 người trong số đó thiệt mạng kể từ ngày 7.10.

Số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy các cuộc tấn công của người định cư hàng ngày đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công vào Gaza.

Reuters không thể xác định ai đã giết những người trong gia đình Wadi ở làng Qusra.

Tuy nhiên, các quan chức Palestine điều tra cho biết tiếng súng dường như phát ra từ những người định cư chứ không phải từ binh lính. Ba người có mặt tại đó cũng đồng tình với quan điểm này.

Người đứng đầu Hội đồng Yesha, tổ chức chính của người định cư ở Bờ Tây, nói rằng những người định cư không liên quan đến các vụ giết người và không nhắm vào người Palestine.

Ông Muhannad Qfeisha, một nhà hoạt động nhân quyền, cũng sống gần một khu định cư.

Ông cho biết: "Sau ngày 7.10, bạo lực từ phía người định cư và các cuộc tấn công của quân đội Israel gia tăng, người ta không còn sợ hãi pháp luật hay trách nhiệm pháp lý nữa".

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, một người theo khuynh hướng cực hữu, cho biết ông đã ra lệnh mua 10.000 khẩu súng trường để trang bị cho dân thường Israel, bao gồm cả những người định cư, sau cuộc tấn công của Hamas.

Tại đây, ông đang kêu gọi người Israel mang theo súng sau một vụ đâm dao ở Jerusalem.

Ông Ben-Gvir là một trong ít nhất hai bộ trưởng cấp cao của chính phủ Israel đang sống trong các khu định cư. Văn phòng của ông không trả lời yêu cầu bình luận về câu hỏi có việc giao súng ở Bờ Tây hay không.

Mỹ đã lên án các cuộc tấn công của người định cư vào người Palestine ở Bờ Tây.

Liên minh châu Âu hôm 31.10 đã tố cáo "chủ nghĩa khủng bố định cư" có nguy cơ leo thang xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.