Người dân Đồng Xoài kêu khổ vì nước đục, cặn đen hơn 1 tháng trời

Người dân Đồng Xoài kêu khổ vì nước đục, cặn đen hơn 1 tháng trời

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/03/2024 15:00 GMT+7

Hơn 1 tháng qua, nhiều người dân tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) bức xúc khi nguồn nước sạch sử dụng hằng ngày liên tục bị đổi màu, đục, có cặn đen, thậm chí xuất hiện mùi hôi khó chịu. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước đã có phương án xử lý dứt điểm, tuy nhiên phải đợi đến gần cuối tháng 3.

Hơn 1 tháng qua, nhiều người dân tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) bức xúc khi nguồn nước sạch sử dụng hằng ngày liên tục bị đổi màu, đục, có cặn đen, thậm chí xuất hiện mùi hôi khó chịu.

Người dân Đồng Xoài kêu khổ vì nước đục, cặn đen hơn 1 tháng trời

Theo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, từ ngày 17.1 đến 9.2.2024, công ty này đã 3 lần gặp sự cố khiến nguồn nước sạch do đơn vị cung cấp bị đục, cặn và đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

Người dân Đồng Xoài kêu khổ vì nước đục, cặn đen hơn 1 tháng trời- Ảnh 1.

Trong ngày 1.3, tại nhiều hộ dân ở khu phố 5 (phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài), nước vẫn còn cặn đen.

HOÀNG GIÁP

Hiện tại, chỉ riêng khối phố 5 (phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) có khoảng 600 hộ dân, trong đó có khoảng 200 hộ dùng nước máy.

Tại khu phố Tân Trà 2 (phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài), từ trước Tết Nguyên đán, trên các nhóm Zalo khu phố, rất nhiều người dân đã phản ánh và mong muốn công ty cấp nước sớm xử lý dứt điểm để dân có nước sạch sử dụng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Người dân Đồng Xoài kêu khổ vì nước đục, cặn đen hơn 1 tháng trời- Ảnh 2.

Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Diễm (khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình) làm dịch vụ cho thuê phông bạt, bàn ghế đám tiệc, nên mỗi tháng sử dụng hơn 1 triệu đồng tiền nước. Mấy tháng gần đây do nước đục, cặn nên nhiều đồ dùng nhất là vải phủ sáng màu đã bị hư hỏng.

HOÀNG GIÁP

Liên quan tình trạng này, trước đó, ngày 29.2, UBND thành phố Đồng Xoài đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước khẩn trương kiểm tra, khắc phục dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt đã và đang gây bức xúc dư luận.

Lý giải cho các sự cố xảy ra, văn bản của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ngày 29.2, cho biết có một số khu vực áp lực không ổn định không ổn định, có sự khác biệt áp lực giữa ngày và đêm, giữa giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường gây xáo trộn thủy lực, làm bong tróc các mảng bám phía trong thành ống nước làm chất lượng nước không ổn định, nước trong không màu nhưng có cặn nhỏ.

Theo phương án của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, để xử lý dứt điểm tình trạng nước đục, cặn hiện nay đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho người dân, công ty sẽ tiến hành súc, xả toàn bộ mạng lưới khu vực thành phố Đồng Xoài và vùng phụ cận. Dự kiến kế hoạch súc xả sẽ hoàn thành vào ngày 26.3, sẽ khắc phục dứt điểm tình trạng nước đục cục bộ và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất theo đúng thỏa thuận.

Như vậy, nhiều hộ dân tại các khu vực trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt tại thành phố Đồng Xoài có thể vẫn phải sử dụng nước bị đục, cặn đen đến ngày 26.3.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.