Ngoại trưởng Mỹ-Nga nói gì trong lần gặp đầu tiên sau khi xung đột Ukraine bùng nổ?

Ngoại trưởng Mỹ-Nga nói gì trong lần gặp đầu tiên sau khi xung đột Ukraine bùng nổ?

03/03/2023 19:16 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 2.3 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov lần đầu tiên kể từ xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết: "Tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn với Ngoại trưởng Nga Lavrov bên lề cuộc họp G20 hôm nay".

Hai nhà ngoại giao đều có mặt tại một cuộc họp của các ngoại trưởng G20 ở New Delhi (Ấn Độ).

Trong bài phát biểu, ông Blinken cho biết ông đã kêu gọi Moscow thay đổi quyết định đình chỉ hiệp ước hạt nhân New START. Ông cũng nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và kêu gọi Moscow rút quân.

Ngoại trưởng Mỹ-Nga gặp nhau lần đầu tiên kể từ xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia một cuộc thảo luận nhóm tại cuộc họp của các ngoại trưởng ở New Delhi, Ấn Độ hôm 3.3

Reuters

Ông Blinken nói: "Hãy chấm dứt cuộc chiến này. Tham gia vào các hoạt động ngoại giao ý nghĩa để có thể tạo ra một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Ngoại trưởng Blinken cho biết đã gây sức ép lên ông Lavrov về việc thả công dân Mỹ Paul Whelan, người bị Nga cáo buộc làm gián điệp và bị kết án tù 16 năm. Washington cho rằng ông Whelan không phải là gián điệp và những cáo buộc chống lại ông là sai sự thật.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết hai quan chức đã trao đổi khi đang di chuyển trong vòng chưa đầy 10 phút vào cuối phiên họp kín và không tham gia vào bất kỳ cuộc hội đàm riêng nào.

Quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập niên. Ông Blinken nói rằng bất chấp những căng thẳng này, hai cường quốc có thể hợp tác với nhau về các vấn đề an ninh toàn cầu.

“Tôi đã nói với ngoại trưởng rằng bất kể điều gì khác đang xảy ra trên thế giới hay trong mối quan hệ của chúng tôi, Mỹ sẽ luôn sẵn sàng tham gia và hành động để kiểm soát vũ khí chiến lược, giống như Mỹ và Liên Xô dã làm ngay cả tại thời điểm căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh", ông Blinken nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh, Mỹ và các đồng minh châu Âu kêu gọi nhóm 20 quốc gia tiếp tục gây áp lực lên Moscow để chấm dứt xung đột. Đáp lại, Nga cáo buộc phương Tây biến chương trình nghị sự của G20 thành "trò đùa".

Trong khi đó, nước chủ nhà Ấn Độ nhấn mạnh các tác động kinh tế của cuộc chiến cũng như những vấn đề như biến đổi khí hậu và nợ của các nước nghèo.

Ấn Độ đã từ chối công khai quy trách nhiệm cho Nga về cuộc xung đột, trong khi nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, và vẫn tăng cường mua dầu của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.