Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Mali

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Mali

La Vi
La Vi
10/02/2023 10:54 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 7.2 cho biết Nga sẽ tiếp tục giúp Mali nâng cao năng lực quân sự.

Mối quan hệ hợp tác đã khiến phương Tây lo ngại khi có sự tham gia của nhà thầu quân sự tư nhân Nga Wagner ở Mali. Nhóm lính đánh thuê này vốn cũng đang đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong chuyến thăm quốc gia Tây Phi, nơi phiến quân có liên hệ với al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành một cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập niên và lan sang các nước láng giềng.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Mali - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mali Abdoulaye Diop tham dự một cuộc họp báo ở Bamako, Mali hôm 7.2

Reuters

Mali trước đây cho biết các lực lượng Nga ở đây không phải là lính đánh thuê mà là những đóng vai trò huấn luyện cho quân đội địa phương sử dụng các thiết bị mua từ Nga.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow không liên quan đến các nhà thầu quân sự Nga làm việc tại Mali. Ông nói thêm rằng quốc gia châu Phi này có quyền làm việc với các công ty tư nhân của Nga.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời ông Lavrov nói rằng Moscow hy vọng sẽ sớm bắt đầu cung cấp lúa mì, phân bón và các sản phẩm dầu cho Mali.

Gần đây, ông đã đến thăm một loạt quốc gia châu Phi trong nỗ lực tìm kiếm thêm quan hệ thương mại và đối tác chiến lược ở những nơi khác của Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.