Hải quân Nga, Trung Quốc tập trận chung

Hải quân Nga, Trung Quốc tập trận chung

La Vi
La Vi
24/07/2023 14:59 GMT+7

Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng biển gần Nhật Bản từ ngày 20-23.7, bao gồm một loạt hoạt động như diễn tập bắn, mô phỏng hải chiến và huấn luyện phòng không.

Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong một tuyên bố hôm 23.7 cho biết cuộc tập trận "Hợp tác phía Bắc/2023" có sự tham gia của hai tàu khu trục tác chiến chống ngầm của Nga và hai tàu khu trục của Trung Quốc, cũng như hai tàu hộ tống Nga, tàu hộ vệ của Trung Quốc cùng với một số tàu hỗ trợ.

Tổng cộng có 30 máy bay của cả hai quốc gia cũng tham gia cuộc tập trận, trong đó có máy bay chống ngầm, máy bay trực thăng, máy bay đánh chặn và các máy bay hàng hải khác, hạm đội cho biết. Các nhóm hải quân của hai nước đã tham gia khoảng 20 bài tập trong khuôn khổ tập trận.

Nga, Trung Quốc tập trận chung ở biển Nhật Bản  - Ảnh 1.

Tuyên bố cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video ngắn cho thấy các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và các chiến hạm Nga tham gia tập trận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng 10. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời người đồng cấp Nga tới Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow vào tháng 3, tại đây hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận nhằm đưa quan hệ song phương bước vào một kỷ nguyên hợp tác mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.