Nga rút bớt quân từ Kyiv; sẽ có đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ

28/03/2022 19:30 GMT+7

Trong một báo cáo hôm 28.3, quân đội Ukraine cho rằng Nga đang rút bớt lực lượng bao vây Kyiv về Belarus để tái tổ chức.

Việc rút quân đã giảm đáng kể cường độ tiến quân của Nga. Giới chức Ukraine cũng tin rằng Nga đang chuyển các tên lửa Iskander về thành phố Kalinkovichy tại vùng Gomel ở đông nam Belarus.

Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin này nhưng Belarus trước nay nhấn mạnh nước này không tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tuy cho rằng Nga đang rút lui, Ukraine cũng không loại trừ khả năng Moscow sẽ khôi phục hành động nhằm phong tỏa Kyiv từ hướng tây nam sau khi tái tập hợp và củng cố đội hình.

Nhiều chiếc xe bị cháy rụi sau giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở TP. Mariupol

reuters

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) trong báo cáo mới nhất cho rằng Nga chưa từ bỏ nỗ lực củng cố quân ở tây bắc Kyiv nhằm khôi phục chiến dịch tấn công lớn.

Tuy nhiên, viện này cho rằng Moscow khó có khả năng liên kết đủ sức chiến đấu cần thiết để khôi phục cuộc tấn công trong tương lai gần. Bên cạnh đó, ISW dự đoán tư lệnh quân khu miền đông của Nga Alexander Chaiko có thể đích thân chỉ huy việc tập hợp lực lượng tại Belarus và khôi phục chiến dịch bao vây Kyiv từ hướng tây.

Theo báo cáo của tình báo quân đội Anh hôm nay, bố trí của quân đội Nga gần như không thay đổi so với 24 giờ trước đó. Việc thiếu hụt hậu cần vẫn gây tác động lớn, cùng với việc binh sĩ Nga giảm động lực và tinh thần. Tuy nhiên, nguồn tin tình báo Anh cũng thừa nhận quân Nga đã kiểm soát thêm được nhiều nơi ở thành phố cảng Mariupol.

Sau tuyên bố hoàn thành giai đoạn một của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga được cho là sẽ tập trung nguồn lực vào khu vực Donbass để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

Theo tờ The Guardian các lực lượng Nga đang tiến về phía nam và từ Mariupol tiến về phía bắc.

Giới chức Ukraine cho rằng phía Nga đang có ý định chia tách đất nước Ukraine như bán đảo Triều Tiên.

Theo cơ quan nhân quyền LHQ, đã có 1.119 dân thường thiệt mạng và 1.790 người bị thương tại Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 24.2. Còn Bộ trưởng Kinh tế Ukraine nói thiệt hại cho chiến dịch của Nga gây ra là gần 565 tỉ USD xét về cơ sở hạ tầng bị phá hủy, tăng trưởng kinh tế bị mất đi và những yếu tố khác.

Các nỗ lực đàm phán cũng sẽ được tiếp tục. Theo Điện Kremlin và dự kiến các nhà đàm phán hai nước sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 29.3. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nên gặp gỡ khi hai bên đã gần đạt được đồng thuận ở những vấn đề chủ chốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.