Nga phá hủy nhà máy xe tăng ở Kyiv, tiếp tục pháo kích mạnh ở miền đông

16/04/2022 20:25 GMT+7

Sáng sớm hôm 16.4, nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Kyiv và thành phố Lviv ở miền tây Ukraine. Thông tin sau đó cho biết máy bay Nga đã oanh tạc Lviv trong khi tên lửa Nga bắn vào Kyiv.

Hãng tin Nga Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói đã phá hủy một nhà máy xe tăng ở Kyiv và một cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự ở TP. Mykolaiv.

Ukraine nói quân đội nước này đã bắn hạ được 4 tên lửa hành trình của Nga bắn về hướng Lviv.

Ukraine cũng cho biết đang cố gắng phá vỡ vòng vây của Nga tại Mariupol khi chiến sự vẫn tiếp diễn xung quanh hải cảng chính và nhà máy thép Illich mà Nga nói đã kiểm soát được.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói số binh sĩ Ukraine tử trận nằm trong khoảng 2.500-3.000 và số thương binh là khoảng 10.000 người.

Các quan chức Ukraine hôm 16.4 nói rằng tình hình ở các vùng Mykolaiv và Kherson ở miền nam nước này đang “càng lúc càng căng thẳng” sau khi chiến hạm Nga Moskva chìm ở biển Đen.

Soái hạm Moskva được hải quân Nga xác nhận đã chìm ở biển Đen

ảnh: reuters

Mỹ hôm 15.4 cho rằng 2 tên lửa của Ukraine đã bắn trúng kỳ hạm Moskva của Hạm đội biển Đen gây nhiều thương vong.

Nhận định này phản bác thông tin từ phía Moscow là tuần dương hạm tên lửa này bị chìm vì một vụ nổ trên boong tàu và hơn 500 thủy thủ đã được sơ tán.

Về ngoại giao, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và các quan chức tài chính hàng đầu của nước này sẽ đến Washington vào tuần tới để tham dự các cuộc họp IMF và World Bank.

Đây là lần đầu tiên giới lãnh đạo Ukraine có cơ hội tham dự trực tiếp các sự kiện lớn kể từ khi xung đột nổ ra.

Nga cảnh báo Mỹ sẽ có những “hậu quả không thể lường trước" nếu phương Tây tiếp tục “quân sự hóa vô trách nhiệm Ukraine".

Trong hôm nay, hai bên Nga và Ukraine đã đồng ý mở 9 hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán.

Bộ Ngoại giao Nga nói đã cấm nhập cảnh vào Nga đối với 13 quan chức Anh bao gồm Thủ tướng Boris Johnson, Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki hôm 15.4 nói Tổng thống Joe Biden sẽ không đến thăm Ukraine.

Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính ông Biden nói ông đã sẵn sàng đến Kyiv.

Liên quan đến phát ngôn của Tổng thống Biden nói Nga đang “diệt chủng" ở Ukraine, hãng tin NBC dẫn lời giới chức Mỹ cho biết nhiều quan chức chính phủ Mỹ quan ngại về việc ông Biden dùng từ này.

Nguồn tin này cho biết cho đến nay các cơ quan tình báo Mỹ chưa tìm được bằng chứng nào củng cố cáo buộc của ông Biden.

Liên quan đến các thiệt hại về kinh tế của cuộc xung đột, Bộ trưởng Tài chính Ukraine nói GDP nước này sẽ giảm 30-50% trong năm nay.

Nền kinh tế của Ukraine được dự báo sẽ thiệt hại nặng nề sau cuộc chiến

ảnh: reuters

Nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine Metinvest nói rằng sẽ không bao giờ hoạt động tại những vùng do Nga kiểm soát ở Ukraine. Metinvest cũng cho biết Ukraine đã mất 30-40% công suất luyện kim ở Mariupol.

Tại Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak hôm 15.4 nói một số nước mua khí đốt Nga đã đồng ý chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp, nhưng không nói rõ nước nào. Ông Novak cũng lưu ý rằng các nước EU khó có thể thay thế hoàn toàn được khí đốt Nga trong vòng 5-10 năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.