Nga nói tập kích kho tên lửa Storm Shadow, đạn uranium nghèo của Ukraine

Nga nói tập kích kho tên lửa Storm Shadow, đạn uranium nghèo của Ukraine

Linh Trương
Linh Trương
20/09/2023 06:07 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.9 cho biết cuộc tấn công trong đêm bằng tên lửa chính xác cao đã nhắm vào các kho vũ khí của Ukraine, trong đó có kho đạn uranium nghèo và tên lửa Storm Shadow do phương Tây cung cấp.

Đài RT hôm 18.9 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa vào các kho vũ khí của Ukraine do phương Tây cung cấp, bao gồm tên lửa tầm xa và đạn pháo uranium nghèo.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội đã tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao trong đêm 17.9 nhắm vào "các địa điểm cất giữ tên lửa hành trình Storm Shadow và đạn uranium nghèo của chính quyền Kyiv".

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng nhắm vào các trung tâm tình báo của Ukraine và các cơ sở huấn luyện thám báo. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đạt được mục tiêu của cuộc tấn công.

Trước đó, trong cùng ngày 18.9, không quân Ukraine tuyên bố 18 trong số 24 máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bị bắn hạ và 17 tên lửa hành trình đã bị phá hủy trên bầu trời ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava và Khmelnytskyi.

Giới chức Ukraine trước đó thông báo một cơ sở sản xuất đã bị hư hại sau hàng loạt tiếng nổ tại tỉnh Khmelnitsky, nơi đặt căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow/SCALP-EG.

Truyền thông Ukraine cũng đưa tin về vụ nổ ở thành phố cảng Izmail ở phía nam vùng Odessa.

Nga đang duy trì tập kích đường không trên khắp lãnh thổ Ukraine nhằm làm suy yếu mạng lưới tiếp tế cho chiến dịch phản công của Kyiv cũng như phá hủy kho tên lửa tầm xa Storm Shadow/SCALP EG và phi đội cường kích Su-24M của Ukraine.

Ukraine đã nhận được tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250km từ Anh vào hồi tháng 5, và sau đó là phiên bản Storm Shadow của Pháp với tên gọi SCALP-EG. Loại tên lửa này đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu Nga. Trong vụ mới nhất, Ukraine được cho là đã dùng tên lửa Storm Shadow tấn công một xưởng đóng tàu ở bán đảo Crimea, gây hư hỏng nặng một tàu chiến và một tàu ngầm.

Bên cạnh đó, cả Anh và Mỹ đều thông qua quyết định viện trợ đạn uranium nghèo. Đây là loại đạn có khả năng xuyên giáp cao, dự kiến sẽ được sử dụng trên xe tăng Challenger do Anh sản xuất và xe tăng M1 Abrams do Mỹ thiết kế.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, cho rằng chúng sẽ chỉ kéo dài xung đột chứ không thay đổi được kết quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.