Nga nói Mỹ đặt 200 bom hạt nhân tại 5 nước phi hạt nhân thuộc NATO

30/01/2022 07:30 GMT+7

Một quan chức Nga hôm 27.1 cho hay hiện có khoảng 200 quả bom hạt nhân B61 của Mỹ được đặt tại 5 nước thành viên NATO, dù đây là những nước đã thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, Cục trưởng Cục kiểm soát Không phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Yermakov nói nhờ đã có sẵn cơ sở hạ tầng mà NATO có thể nhanh chóng triển khai vũ khí hạt nhân tiếp cận mục tiêu chiến lược ở Nga.

Nhà ngoại giao này cáo buộc NATO tổ chức huấn luyện cho nước phi hạt nhân cách sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ để chống lại Nga.

Ông cũng lưu ý rằng Mỹ đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình với mục tiêu tăng cường khả năng ứng dụng loại vũ khí này trong điều kiện thực tế, và trước hết là ở châu Âu.

Đó là nguyên nhân Nga đã đề xuất việc Mỹ thu hồi tất cả vũ khí hạt nhân từ các nước NATO trong bối cảnh xem xét lại các vấn đề đảm bảo an ninh, theo ông Yermakov.

Ông nói: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng các “sứ mệnh hạt nhân chung” của NATO nên được dừng ngay lập tức, tất cả các vũ khí hạt nhân của Mỹ phải được trả lại cho Mỹ và cơ sở hạ tầng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân cũng phải được loại bỏ".

Đề xuất này được Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm 17.12, trình báy các biện pháp đảm bảo an ninh giữa Nga và các nước thành viên NATO.

Các biện pháp được đề xuất bao gồm việc đảm bảo NATO không mở rộng ảnh hưởng về phía đông, bao gồm cả việc không để Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ tiếp tục gia nhập vào tổ chức này.

Bên cạnh đó cũng để cập đến việc không triển khai thêm các loại vũ khí tấn công hạng nặng, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Ngày 26.1, Mỹ và NATO đã hồi đáp Nga một văn bản trả lời về các đề xuất của Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.