Nga nói 6 loại vũ khí nào phát huy hiệu quả tốt tại Ukraine?

Nga nói 6 loại vũ khí nào phát huy hiệu quả tốt tại Ukraine?

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice | Clip trên 3 phút
19/03/2023 19:23 GMT+7

Tại triển lãm quốc phòng Aero India 2023, Tổng giám đốc công ty quốc phòng Rosoboronexport của Nga Alexander Mikheyev nói Nga đã sẵn sàng ký các hợp đồng xuất khẩu vũ khí mới bất chấp những ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Mikheyev cũng kể tên một số hệ thống đã hoạt động "cực kỳ tốt" trong cuộc chiến với Ukraine và hiện nay được nhiều nước chú ý theo dõi sát sao.

Ông Mikheyev cho biết: "Các đối tác nước ngoài đang rất chú ý đến các thông tin thực tế các loại vũ khí và thiết bị quân sự được sử dụng trên chiến trường. Chúng tôi biết rằng họ đang nghiên cứu các tài liệu chính thức được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cũng như từ các nguồn của các phóng viên".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang gặp nhiều khó khăn bởi các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Sáu loại vũ khí của Nga được tổng giám đốc công ty Rosoboronexport nêu tên là những loại nào?

Hệ thống tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander 

Đây là một trong những hệ thống tên lửa mà quân đội Nga đã nhiều lần sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander có tầm bắn hơn 400km, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Bên cạnh đó, sức mạnh của Iskander còn thể hiện ở độ chính xác cao cũng như sức công phá lớn.

Tổ hợp tên lửa Iskander được liên kết với một hệ thống cảm biến có thể nhanh chóng tấn công khi phát hiện mục tiêu.

Ngoài ra, tổ hợp tên lửa Iskander cũng có khả năng gây nhiễu nhằm ngăn chặn các hệ thống dò tìm cùng khả năng cơ động cao trong giai đoạn cuối trước khi chạm mục tiêu. 

Sau những thành công trên các chiến trường, hệ thống tên lửa này được Nga chuyển giao cho đồng minh Belarus hồi tháng 12.2022.

Biến thể của hệ thống tên lửa này chuyên dành để xuất khẩu mang ký hiệu là Iskander-E, chỉ có tầm bắn khoảng 280km. 

Trong những năm gần đây, tổ hợp tên lửa này đã được xuất khẩu sang các quốc gia như Armenia và Algeria.

Trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator và Mi-171Sh

Hồi tháng 5 năm 2022, công ty Rosoboronexport cho biết đang "theo dõi sát sao việc các khí tài chiến đấu được sử dụng trong chiến sự tại Ukraine. Các trực thăng chiến đấu Ka-52 và Mi-28 cùng với phiên bản xuất khẩu Mi-171Sh đã đạt nhiều thành công trên chiến trường".

Ka-52 Alligator là trực thăng tấn công tiên tiến của quân đội Nga. Trực thăng này thường được triển khai để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất như xe tăng.

Ngược lại, Mi-171Sh là trực thăng vận tải quân sự được thiết kế chuyên biệt để hoạt động trong các nhiệm vụ chiến đấu.

Mặc dù Nga được cho là đã mất khá nhiều trực thăng Ka-52 trong quá trình chiến dịch ở Ukraine, dòng trực thăng này vẫn đang chứng tỏ hiệu quả với tỉ lệ chiến đấu được cải thiện, khả năng cơ động cùng dàn vũ khí hiện đại là điểm mạnh của dòng trực thăng này.

Ka-52 có phiên bản xuất khẩu được ký hiệu là Ka-52E.

Tiêm kích Su-57 và Su-35

Su-57 và Su-35 là các loại tiêm kích tiên tiến nhất của không quân Nga.

Su-35 hiện gánh vác trọng trách "ngựa thồ" của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Đây là dòng tiêm kích một chỗ ngồi với hai động cơ đẩy giúp đảm bảo khả năng cơ động. Dòng tiêm kích này được sử dụng phổ biến trong cuộc chiến tại Ukraine, và cũng đã chịu một số tổn thất.

Iran được cho là đã mua 20 chiếc tiêm kích Su-35 của Nga trong bối cảnh quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia có nhiều tiến triển tốt đẹp.

Nhưng dù Su-35 là chiến đấu cơ góp mặt ngay từ những ngày đầu chiến sự tại Ukraine, sự xuất hiện của tiêm kích Su-57 hồi cuối năm ngoái đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát.

Su-57 là máy bay thế hệ 5 tiên tiến nhất của không quân Nga. Vơi năng lực tàng hình, Su-57 có thể vượt qua các hệ thống radar của đối phương để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và thậm chí là tấn công bằng tên lửa tầm xa mà không bị phát hiện.

Nga đang hy vọng sẽ có thể xuất khẩu dòng tiêm kích mới này.

Xe tăng T-90M

T-90M là phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng T-90. 

Xe trang bị hệ thống giáp mới Relikt thay cho giáp Kontakt-5 trước đó. Các hệ thống vũ khí được nâng cấp tốt hơn, cảm biến cho độ chính xác cao hơn và quan trọng là cải tiến mạnh mẽ về hoả lực giúp cho T-90M nổi trội trong các dòng xe tăng do Nga sản xuất.

T-90M cũng được trang bị hệ thống bảo vệ NBC (hạt nhân, sinh học và hoá học) và hệ thống chữa cháy tự động.

Xe tăng T-90 đã tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự, bao gồm cả cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Nga cũng đã mất đi một số lượng xe tăng T-90 đáng kể, trong đó có cả T-90M, khi Ukraine được các đồng minh phương Tây trang bị các loại súng chống tăng hiện đại.

Bên cạnh 6 khí tài quân sự vừa kể trên, phía Nga còn cho biết các đối tác nước ngoài cũng đang quan tâm đến xe chiến đấu yểm trợ cho xe tăng (BMPT), hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A, đạn pháo chính xác, các loại UAV Orlan-10E và Orion-E.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.