Nga khẳng định chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 hoạt động hiệu quả ở Ukraine

20/06/2022 11:41 GMT+7

Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov xác nhận nước này đang sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 18.6, ông Boris nhấn mạnh các chiến đấu cơ tàng hình Su-57 đã “nhiều lần” được giao nhiệm vụ, cả riêng lẻ lẫn hoạt động chung.

Ông nói thêm các loại vũ khí của máy bay “rất hiệu quả”.

Chiến đấu cơ Su-57 đầu tiên gia nhập không quân Nga vào năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ ném bom ở Syria.

Truyền thông Nga lần đầu tiên đưa tin về việc sử dụng chiến đấu cơ Su-57 ở Ukraine hồi tháng 5.

Tháng 6.2022, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin cho hay 4 máy bay này đã được triển khai để phát hiện và phá hủy các hệ thống phòng không.

Theo nguồn tin này, công nghệ tàng hình đã giúp loại máy bay này tránh được các radar.

Ông Borisov cho biết Nga cũng đã sử dụng vũ khí laser ở Ukraine. Đây là loại vũ khí có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái.

Trong khi đó, phương Tây hiện vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kyiv, trong đó có các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và lựu pháo M777.

Xem nhanh: Ngày 116 chiến dịch Nga, lãnh đạo NATO nói cần kiên trì hỗ trợ Ukraine dù xung đột kéo dài
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.