Nga gây tranh cãi với video phá hủy 'xe tăng Leopard' của Ukraine

Nga gây tranh cãi với video phá hủy 'xe tăng Leopard' của Ukraine

07/06/2023 15:09 GMT+7

Ngày 6.6, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim cho thấy hình ảnh được cho là thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Kyiv bị phá hủy khi giao chiến tại Ukraine.

Nga nói thiết bị xuất hiện trong đoạn phim là xe tăng Leopard do Đức sản xuất, bị một tên lửa chống tăng của Nga bắn trúng.

Đoạn phim trắng đen quay cảnh 4 thiết bị hạng nặng, trong đó có 1 thiết bị giống xe tăng với tháp pháo quay sang một bên. Sau đó, một tên lửa đã bắn trúng thiết bị này. Ngoài ra còn có nhiều hình ảnh của các thiết bị hạng nặng khác của Ukraine bị phá hủy từ nhiều khoảng cách khác nhau.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát quân sự tỏ ra nghi ngờ thông tin này. Thiết bị xuất hiện trong video dường như thiếu những chi tiết đặc trưng của xe tăng Leopard như xích xe tăng, pháo 120 mm hay súng máy gắn trên tháp pháo.

Blogger quân sự Nga Voienniy Osvedomitel, trên kênh Telegram của mình, cho rằng đó có thể chỉ là một cỗ máy gặt đập liên hợp.

Đoạn phim của phía Nga được công bố một ngày sau khi Bộ Quốc phòng nước này nói 8 xe tăng Leopard và 3 xe tăng AMX-10 do Pháp sản xuất đã bị các lực lượng Nga phá hủy trong ngày 5.6 trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine tại nhiều địa điểm ở vùng Donetsk và Zaporizhzhia.

Ngoài ra, cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, phía Ukraine đã nỗ lực tấn công nhiều vị trí của Nga trong nhiều ngày, nhưng những nỗ lực này lại không thành công.

Hôm 6.6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tổn thất của Ukraine trong vòng 3 ngày trước đó đã lên đến 3.715 binh sĩ, 52 xe tăng, 207 xe chiến đấu vũ trang, 5 máy bay, 2 trực thăng và 48 khẩu pháo. Trong khi đó, phía Nga tổn thất 71 binh sĩ, 15 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh và 9 khẩu pháo.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn phim các thiết bị quân sự do NATO cung cấp cho Ukraine, bao gồm nhiều xe bọc thép chở quân MRAP, bị Nga tấn công phá hủy.

Kyiv hiện chưa bình luận về các thông tin trên. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar chỉ xác nhận các lực lượng của Kyiv đang chuyển sang “các hoạt động phản công” ở một số khu vực. Bà cũng khẳng định các xung đột ở phía nam Donetsk và Zaporizhzhia là "giao tranh cục bộ".

Nga nói xe tăng NATO đã bị phá hủy trong đợt phản công thất bại của Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.