Nepal bắt 11 người trong nghi án giết người để tế thần

26/07/2015 22:52 GMT+7

(TNO) Cảnh sát đã bắt giữ 11 nghi phạm có liên quan đến vụ giết chết một bé trai 10 tuổi trong một ngôi làng ở tây nam Nepal. Dân làng gọi đây là một vụ giết người để tế thần.

(TNO) Cảnh sát đã bắt giữ 11 nghi phạm có liên quan đến vụ giết chết một bé trai 10 tuổi trong một ngôi làng ở tây nam Nepal. Dân làng gọi đây là một vụ giết người để tế thần.

Cảnh sát Nepal bắt giữ 11 nghi phạm dính líu đến vụ giết người tế thần - Ảnh: Reuters
Truyền thông địa phương cho biết một người cha có một đứa con bị bệnh đã dùng một hộp bánh và 50 rupee dụ dỗ bé trai 10 tuổi Jeevan Kohar, theo AFP.
Người đàn ông này sau đó đã cắt cổ bé trai theo lời khuyên của một thầy pháp tại một ngôi làng ở huyện Nawalparasi (tỉnh Tây Nepal). Vị thầy pháp này cho rằng con trai của ông ta sẽ khỏi bệnh với điều kiện phải giết người tế thần.
“Chúng tôi đã bắt giữ 11 người, bao gồm 4 phụ nữ, có liên quan đến vụ giết chết bé trai 10 tuổi”, sĩ quan cảnh sát Nal Prasad Upadhyaya ở huyện Nawalparasi, cho hay.
“Tất cả dân làng cho biết bé trai bị giết để tế thần, bởi vì nghi phạm rất mê tín dị đoan”, ông Upadhyaya cho biết và cảnh sát đang tiếp tục tiến hành điều tra.
Theo tờ The Himalayan Times (Nepal), 1 trong số 11 nghi phạm bị bắt đã nhận tội, tin rằng việc giết chết bé trai giúp trừ tà cho đứa con trai bị bệnh của ông ta.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.