Nam Định nói gì về việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc?

Cù Hiền
Cù Hiền
20/02/2024 12:42 GMT+7

UBND xã Mỹ Phúc (H.Mỹ Lộc, Nam Định) cho biết đã nắm được tình trạng mua bán ấn tại đền Bảo Lộc, chính quyền xã đã lập biên bản, yêu cầu 3 vị thủ nhang của đền phải viết cam kết không được tái phạm. Tuy nhiên, khi không có người của chính quyền xã ở đền thì họ lại tiếp tục hành vi vi phạm.

Đền Bảo Lộc là quê hương của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Để tưởng nhớ công ơn to lớn của ông, nhân dân đã lập đền thờ tại đây với tên gọi đền Bảo Lộc. Đền Bảo Lộc và đền Trần nằm trong cùng một quần thể đền thờ các vua Trần cùng các vị quan có công phù tá nhà Trần. Hiện nay, đền Trần do TP.Nam Định quản lý, đền Bảo Lộc do UBND H.Mỹ Lộc quản lý. Theo tìm hiểu của PV, ấn của đền Trần là ấn của Đức Thánh Trần, ấn tại đền Bảo Lộc là ấn của vua Trần.

Nam Định nói gì về việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc?- Ảnh 1.

Cổng đền Bảo Lộc

BẢO TRÂM

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc

Đã từ lâu, việc xin ấn đầu năm được coi là một nét văn hoá tâm linh của người dân để cầu mong cho một năm quốc thái dân an, gia đình thịnh vượng. Tuy nhiên, theo phản ánh, những ngày qua đã xảy ra tình trạng mua bán ấn tại đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, H.Mỹ Lộc). Theo đó, du khách phải trả số tiền lên đến vài trăm ngàn đồng mới có thể sở hữu được lá ấn này.

Nam Định nói gì về việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc?- Ảnh 2.

Cảnh người dân xếp hàng mua ấn được báo chí quay clip ghi nhận lại

Ngày 20.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, cho biết: "Liên quan đến thông tin nghi vấn việc thương mại hóa những lá ấn tại đền Bảo Lộc, chiều qua 19.2, trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, tôi và một số lãnh đạo đã có ý kiến về việc này. Ban Thường vụ đã chỉ đạo và giao việc này cho UBND tỉnh Nam Định phải làm rõ và xử lý thật nghiêm nếu có tình trạng như báo chí thông tin".

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Huy Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc (H.Mỹ Lộc), cho biết đền Bảo Lộc nhiều năm nay không có đơn vị nào quản lý. H.Mỹ Lộc đã nhiều lần thành lập Ban Quản lý đền Bảo Lộc nhưng bất thành. Hiện đền chỉ có 3 người làm công việc thủ nhang, thực hiện nhang khói hàng ngày tại đó.

Thông tin về vấn đề có hay không việc mua bán ấn tại đây, ông Hiệp cho biết, đầu năm nay (khoảng những ngày gần khai hội đền Trần Nam Định, diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng giêng âm lịch-PV), thay vì phát ấn cho những du khách có nhu cầu xin ấn thì 3 vị thủ nhang đã bán ấn cho khách.

"Việc của các thủ nhang là phát ấn cho du khách, khách gửi giọt dầu bao nhiêu là tùy tâm, thủ nhang không được phép đưa ra mức giá khoảng 50.000 đồng như họ đang làm hiện nay", ông Hiệp nói.

Xem nhanh 12h ngày 21.2: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc

Cũng theo ông Hiệp, việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc năm nay mới diễn ra, chính quyền xã đã biết và chấn chỉnh bằng cách lập biên bản, yêu cầu họ viết cam kết và không được tái phạm. UBND xã cũng đã báo cáo việc này với UBND H.Mỹ Lộc.

Trước đó, trong những ngày gần đây, báo chí thông tin về việc tại đền Bảo Lộc xảy ra tình trạng thương mại hóa những lá ấn. Cụ thể, 3 vị thủ nhang phụ trách việc nhang khói tại đền đã yêu cầu du khách khi xin ấn phải đưa tiền với mức giá 50.000 - 250.000 đồng. Theo một số người dân sinh sống xung quanh đền, vào thời điểm cận ngày khai hội Đền Trần, những lá ấn có thể bị nâng giá lên đến 500.000 đồng/lá. Việc rao bán ấn được công khai từ cửa đền đến cung cấm.

Tại đền, hàng trăm người xếp hàng, chen chân để chờ được tự tay đóng ấn trong một gian phòng có tên là "Cung cấm…"

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc khi có phản hồi từ UBND H.Mỹ Lộc và Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.