Mỹ thúc đẩy ngoại giao ở Thái Bình Dương

16/03/2024 07:09 GMT+7

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ sớm mở đại sứ quán tại Vanuatu và đang nỗ lực để đưa phái bộ ngoại giao đến Kiribati, trong khi tái cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương về các thỏa thuận với Trung Quốc.

Thông tin đến Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết đã khánh thành 2 trong số 4 đại sứ quán mới mà Washington có kế hoạch thiết lập tại khu vực.

Mỹ thúc đẩy ngoại giao ở Thái Bình Dương- Ảnh 1.

Ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương,

"Chúng tôi đã hoàn thành việc này ở Quần đảo Solomon và Tonga. Chúng tôi sắp mở (đại sứ quán) ở Vanuatu… Và chúng tôi đang tích cực làm việc để thúc đẩy tình hình ở Kiribati, sẽ cần sự chấp thuận của quốc hội (Kiribati) cho việc đó", Reuters dẫn lời ông Kritenbrink nói trong phiên điều trần hôm 14.3.

Trong phiên điều trần, ông Kritenbrink nói các thỏa thuận hỗ trợ trị an mà Trung Quốc đề nghị là "mơ hồ và gây quan ngại sâu sắc". Cũng theo vị quan chức, các quốc gia Thái Bình Dương nên "cẩn trọng và sáng suốt" về các thỏa thuận kinh tế với Bắc Kinh.

Bắc Kinh không lập tức bình luận về những phát ngôn trên nhưng từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.