'Đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng Mỹ - Hàn đang đúng hướng'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
14/03/2024 14:26 GMT+7

Đó là đánh giá của một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến việc chia sẻ chi phí duy trì quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.

Các cuộc đàm phán quốc phòng giữa Mỹ-Hàn về chia sẻ chi phí duy trì quân đội Mỹ ở Hàn Quốc đang đi đúng tiến độ và vượt thời hạn, tuy nhiên phía Mỹ cho rằng thời gian hoàn tất thỏa thuận không nhất thiết diễn ra trước cuộc bầu cử Mỹ (tháng 11.2024), một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Reuters.

Hai bên đã bổ nhiệm các đặc phái viên trong tháng này để khởi động một vòng đàm phán mới nhằm sớm hoàn thiện một thỏa thuận dự kiến có hiệu lực vào năm 2026. Truyền thông Hàn Quốc cho biết chủ đích của động thái này là nhằm tránh bất kỳ trở ngại nào nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử.

'Đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng Mỹ - Hàn đang đúng hướng'- Ảnh 1.

Hình ảnh trong cuộc tập trận Hàn - Mỹ gần khu phi quân sự ngăn cách 2 miền Triều Tiên, ở Pocheon, Hàn Quốc.

REUTERS

“Tôi không thể nói tại thời điểm này họ sẽ kết thúc trong bao lâu, nhưng chúng tôi không thấy những trở ngại lớn. Và chúng tôi thấy rất nhiều ý chí chính trị từ cả hai bên", quan chức này nói.

"Chúng tôi khá tự tin rằng các ưu đãi của chúng tôi phù hợp và chúng tôi sẽ hoàn thành các cuộc đàm phán này. Vì vậy, chúng tôi muốn đạt được tiến bộ nhanh chóng, nhưng... không nhất thiết coi tháng 11 là thời hạn cuối cùng", vị quan chức này trình bày thêm.

Thỏa thuận hiện tại dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2025. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận tiếp theo thường được tổ chức ngay trước khi phiên bản hiện hành hết hiệu lực.

Vào đầu những năm 1990, Hàn Quốc đã chia sẻ gánh nặng chi phí triển khai quân đội Mỹ để tài trợ cho lao động địa phương, xây dựng các cơ sở quân sự và hỗ trợ hậu cần khác.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi xe tăng mới của Triều Tiên

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã cáo buộc Hàn Quốc “hưởng sẵn” sức mạnh quân sự của Mỹ mà không bỏ đồng xu nào. Thêm vào đó, ông Trump cũng yêu cầu đồng minh trả tới 5 tỉ USD/năm để duy trì và triển khai khoảng 28.500 lính Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, như một phần trong nỗ lực đối phó với CHDCND Triều Tiên.

Khi ông Trump còn là tổng thống, cả hai bên đã vấp phải nhiều khó khăn trong nhiều tháng để đạt được tiến bộ. Theo đó, Hàn Quốc đồng ý mức tăng 13,9% chi phí để duy trì quân đội Mỹ tại nước này. Đây là mức tăng mỗi năm lớn nhất trong gần 2 thập niên.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc mới đây cho biết nước này kỳ vọng sẽ không có sự thay đổi cơ bản nào trong quan hệ với Mỹ ngay cả khi Mỹ có tổng thống mới. Theo tình hình mới nhất, ông Trump sẽ tái đối đầu với ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới.

Hiện phía Triều Tiên chưa có bình luận về cuộc đàm phán quốc phòng Hàn - Mỹ. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn KCNA ngày 14.3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo 1 cuộc huấn luyện quân sự về xe tăng chiến đấu mới. Đây được xem là 1 động thái phô trương sức mạnh trong bối cảnh Hàn - Mỹ mới kết thúc cuộc tập trận chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.