Mặc ông Biden kêu gọi, Thượng viện Mỹ chặn ngân sách viện trợ Ukraine, Israel

Mặc ông Biden kêu gọi, Thượng viện Mỹ chặn ngân sách viện trợ Ukraine, Israel

Thế Vinh
Thế Vinh
07/12/2023 21:32 GMT+7

Dự luật nhằm cung cấp viện trợ an ninh mới cho Ukraine và Israel đã bị chặn lại ở Thượng viện Mỹ vào hôm 7.12, khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa đòi có thêm những biện pháp cứng rắn hơn để kiểm soát nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico.

Thượng viện Mỹ hôm 6.12 đã bác một dự luật chi tiêu khẩn cấp, qua đó ngăn chặn hàng tỉ USD viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine và Israel.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đòi hỏi phải có những biện pháp cứng rắn hơn và thêm ngân sách để kiểm soát nhập cư.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, phát biểu rằng Thượng viện nên "bắt đầu đáp ứng các ưu tiên an ninh quốc gia của nước Mỹ, bao gồm ngay tại đây, ở trong nước", ý nhắc đến vấn đề nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ với Mexico.

Dự luật này bao gồm 20 tỉ USD dành cho an ninh thế giới, bên cạnh đó cung cấp 50 tỉ USD viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine và viện trợ kinh tế và nhân đạo cho chính quyền Kyiv. Bên cạnh đó, có 14 tỉ USD dành cho Israel.

Kết quả bỏ phiếu là 49 ủng hộ và 51 phiếu chống, chưa đủ số 60 phiếu ủng hộ cần thiết để bắt đầu tranh luận về dự luật.

Mọi thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu chống, cùng với thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một chính trị gia độc lập đã bày tỏ quan ngại về ngân sách cho "chiến lược quân sự vô nhân đạo hiện nay" của Israel.

Lãnh đạo phe đa số thuộc đảng Dân chủ ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, cũng bỏ phiếu chống để ông có thể đưa dự luật ra một lần nữa trong tương lai.

Tình thế bế tắc trong đàm phán về viện trợ cho Ukraine và Israel đã kéo dài nhiều tuần qua.

Hôm 6.12, Tổng thống Joe Biden cảnh báo rằng nếu Nga thắng lợi ở Ukraine, Moscow sẽ có vị thế có thể tấn công đồng minh NATO, và hậu quả là Mỹ phải tham gia xung đột.

Trên đường phố Kyiv hôm 6.12, người dân nói họ lo lắng và đã bắt đầu cảm thấy hậu quả của việc trì hoãn viện trợ quân sự phương Tây. Một người nói với phóng viên hãng tin Reuters: “Chúng tôi đã cảm thấy rồi đó. Một người bạn của tôi gần đây chết ngoài mặt trận. Chúng tôi cần được trợ giúp càng sớm càng tốt, mỗi ngày trì hoãn đồng nghĩa với tổn thất tính mạng. Đúng là nhờ các đồng minh mà chúng tôi giữ vững phòng tuyến, nhưng về chủ đề này thì các nghị sĩ cần đẩy nhanh hành động, bởi vì chúng ta đều biết là Ukraine có nhân lực kém hơn Nga".

Nghị viện Mỹ đã chấp thuận chi 110 tỉ USD cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng 2.2022. Nhưng kể từ khi đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện hồi tháng 1.2023, Mỹ chưa thông qua thêm khoản ngân sách này.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 5.12 rằng việc Mỹ hoãn tài trợ cho Ukraine sẽ gây ra "nguy cơ" lớn là Ukraine sẽ thất bại trước Nga.

Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công lớn trong năm nay, nhưng không thể đột phá qua các tuyến phòng thủ của Nga. Lực lượng Moscow hiện đang tổ chức tấn công ở miền đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.