Liên tiếp phát hiện các vụ tuồn cần sa từ Lào về Việt Nam bằng xe khách

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2023 10:58 GMT+7

Mua 2 bánh cần sa từ Lào rồi vận chuyển bằng xe khách về Việt Nam để bán, một nghi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam). Trước đó, cũng có vụ tương tự, với tổng trọng lượng 2 vụ khoảng 6,6 kg.

Sáng 26.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Ngọc Thiên (29 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam).

Quảng Nam: 'Tuồn' 2 bánh cần sa từ Lào về Việt Nam bằng xe khách - Ảnh 1.

Nguyễn Lê Ngọc Thiên cùng tang vật

NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 18.10, tổ công tác gồm lực lượng liên ngành của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Nam), Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đang làm nhiệm vụ thì phát hiện ô tô 29 chỗ mang BS 43F-00618 đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. 

Yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ba lô của hành khách Nguyễn Lê Ngọc Thiên có 2 bánh ma túy dạng cần sa khô, trọng lượng 1,6 kg.

Quảng Nam: 'Tuồn' 2 bánh cần sa từ Lào về Việt Nam bằng xe khách - Ảnh 2.

Hai bánh cần sa khô do Thiên vận chuyển từ Lào về Việt Nam

NAM THỊNH

Tổ công tác đã lập biên bản giữ người cùng tang vật trong trường hợp khẩn cấp.

Mới đây, vào chiều ngày 9.10, cũng tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tổ công tác gồm lực lượng của BĐBP Quảng Nam, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu phát hiện ô tô 29 chỗ mang biển số Lào có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trên xe có 2 thùng xốp chứa 5 bánh hình hộp chữ nhật nghi ma túy dạng cần sa khô (trọng lượng khoảng 5 kg). Tổ công tác xác định số hàng hóa này là của Trương Hồ Phước Tú, 40 tuổi, ở H.Phú Vang (Thừa Thiên - Huế). 

Theo khai nhận ban đầu của Tú, 5 bánh hình hộp chữ nhật nói trên là ma túy dạng cần sa mua từ một người đàn ông bên Lào với giá 21 triệu đồng, đang trên đường mang về Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện vụ việc này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.