Mua 5 bánh cần sa ở Lào đưa về Việt Nam, bị phát hiện tại cửa khẩu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/10/2023 21:12 GMT+7

Kiểm tra xe ô tô 29 chỗ tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện trên xe vận chuyển 5 bánh ma túy dạng cần sa khô từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Chiều 13.10, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ vận chuyển ma túy dạng cần sa khô từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Liên quan đến vụ việc này, đơn vị đã bắt giữ Trương Hồ Phước Tú (40 tuổi, ở xã Vinh Thanh, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Hữu Tấn (55 tuổi, ở P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để điều tra.

Mua 5 bánh cần sa ở Lào đưa về Việt Nam, bị phát hiện tại cửa khẩu  - Ảnh 1.

Trương Hồ Phước Tú và Nguyễn Hữu Tấn cùng tang vật

NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ ngày 9.10, tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam), tổ công tác gồm lực lượng BĐBP Quảng Nam, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 29 chỗ mang biển số Lào có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trên xe có 2 thùng xốp chứa 5 bánh hình hộp chữ nhật nghi ma túy dạng cần sa khô (trọng lượng khoảng 5 kg). Tổ công tác xác định số hàng hóa này của Trương Hồ Phước Tú.

Tú khai nhận ban đầu, 5 bánh hình hộp chữ nhật nói trên là ma túy dạng cần sa mua từ một người đàn ông bên Lào với giá 21 triệu đồng, mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Mua 5 bánh cần sa ở Lào đưa về Việt Nam, bị phát hiện tại cửa khẩu  - Ảnh 2.

Tang vật 5 bánh cần sa

NAM THỊNH

Ngoài ra, Tú khai số tiền mua cần sa này do Nguyễn Hữu Tấn đưa. Căn cứ lời khai và chứng cứ thu thập được, tổ công tác tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Tấn tại P.Hòa Minh.

Vụ mua 5 bánh cần sa từ Lào về Việt Nam tiêu thụ đang được lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.