Lầu Năm Góc có hệ thống phòng không Vòm Sắt có thể chuyển cho Ukraine

Lầu Năm Góc có hệ thống phòng không Vòm Sắt có thể chuyển cho Ukraine

20/05/2023 14:36 GMT+7

Mỹ đã mua hệ thống phòng không “Vòm Sắt” từ Israel vào cuối năm 2020, gửi một khẩu đội tới đảo Guam vào năm 2021 để tìm hiểu xem hệ thống này có thể hoạt động như thế nào trước tên lửa Trung Quốc.

Tư lệnh phòng thủ tên lửa và không gian Mỹ Daniel Karbler cho biết Mỹ có một hệ thống phòng không Vòm Sắt mua từ Israel và sẵn sàng chuyển tới Ukraine nếu Kyiv yêu cầu.

Phát biểu trong một cuộc họp gần đây của Tiểu ban Thượng viện Mỹ về Lực lượng Chiến lược, ông Karbler nói quân đội Mỹ có hai hệ thống Vòm Sắt, trong đó một khẩu đội đã sẵn sàng để triển khai.

Tại cuộc họp, Thượng nghị sĩ Angus King đã chất vấn vì sao Mỹ chưa được cung cấp Vòm Sắt cho Ukraine, trong khi Washington đã có đóng góp cho việc phát triển hệ thống này.

Ông King nói “Tại sao Vòm Sắt không được triển khai tới Ukraine? Chúng ta đã giúp trả tiền cho nó. Chúng ta đã chi khoảng 3 tỉ USD cho Israel để phát triển nó... Điều này chẳng phải rất quan trọng sao? Nguồn lực cho người Ukraine. Vì vấn đề chính của họ bây giờ là phòng không”.

Lầu Năm Góc có hệ thống Vòm Sắt sẵn sàng chuyển đến Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel (trái), đánh chặn các tên lửa do các chiến binh Hamas bắn từ Beit Lahia ở phía bắc Dải Gaza, ngày 14.5.2021

GETTY IMAGES

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách không gian John Plumb trả lời rằng Mỹ đã tập trung lấy hệ thống phòng không từ kho dự trữ của mình để gửi tới Ukraine, như hệ thống Patriot.

Vào tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ra miễn cưỡng, chưa muốn gửi thiết bị quân sự tới Ukraine giữa lúc có thông tin về áp lực ngày càng tăng từ Washington.

Kyiv từ năm 2022 đã đề nghị Israel gửi hệ thống Vòm Sắt cho mình và nói rằng Ukraine sẽ sẵn sàng “mua” hệ thống này mà không cần “khoản đóng góp” nào.

Được quân đội Israel biên chế vào năm 2011, hệ thống Vòm Sắt đã được sử dụng rộng rãi để đánh trả các cuộc tấn công từ lực lượng dân quân Palestine và Lebanon, được trang bị chủ yếu bằng tên lửa nhỏ và máy bay không người lái. Israel đã quảng cáo hệ thống này là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới.

Các khẩu đội Vòm Sắt bao gồm radar, mô-đun chỉ huy và kiểm soát cùng ba bệ phóng, mỗi bệ được trang bị 20 tên lửa đánh chặn Tamir. Israel có khoảng 12 hệ thống Vòm Sắt trong kho vũ khí của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.