Lãnh đạo TP.Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/07/2023 20:16 GMT+7

Ngày 26.7, đoàn lãnh đạo TP.Đà Nẵng, do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).

Trong đoàn còn có Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Trung Chinh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đã đến dâng vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố, nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, nghĩa trang Quân khu 5, Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, nghĩa trủng Phước Ninh.

Tại đây, đoàn lãnh đạo thành phố thành kính dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo TP.Đà Nẵng dâng vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ TP.Đà Nẵng, sáng 26.7

NGUYỄN TÚ

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo thành phố nguyện ra sức phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đưa thành phố ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo, đưa thành phố phát triển giàu đẹp và văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Quảng cũng kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh (P.Nam Dương, Q.Hải Châu). Ông Nguyễn Văn Quảng dặn các đơn vị thi công tập trung cao độ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các hạng mục công trình, bởi đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh 2.

Công trình tôn tạo, mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh

NGUYỄN TÚ

Di tích lịch sử - văn hóa Nghĩa trủng Phước Ninh TP.Đà Nẵng được xếp hạng cấp quốc gia năm 1988, là nơi quy tụ thi hài các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong buổi đầu chống Pháp (1858 - 1860).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.