Bến Tre: Tìm được 121 hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang tạm thời chiến

Bắc Bình
Bắc Bình
26/07/2023 18:09 GMT+7

121 hài cốt liệt sĩ vô danh được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre cất bốc từ một nghĩa trang tạm ở xã Châu Bình, H.Giồng Trôm.

Ngày 26.7, tại nghĩa trang liệt sĩ H.Giồng Trôm (Bến Tre), Ban Chỉ đạo đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre), tổ chức lễ an táng và truy điệu 121 hài cốt liệt sĩ vô danh được phát hiện, cất bốc từ khu đất rộng khoảng 2.000 m2, thuộc ấp Bình Phú, xã Châu Bình, H.Giồng Trôm từ ngày 12 - 20.7. Trong thời chiến, nơi đây là một nghĩa trang tạm.

Bến Tre: 121 bộ hài cốt liệt sĩ tìm được trong nghĩa trang tạm thời chiến - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre, tại lễ truy điệu, an táng 121 hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ H.Giồng Trôm

BẮC BÌNH

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre cho biểt, 121 hài cốt liệt sĩ này nằm dưới lớp đất sâu khoảng 1 m, các chỉ dấu về vải áo quần, di vật, cùng với hài cốt cho thấy đây là các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Nghĩa trang tạm thời chiến này được thành lập năm 1962 và hiện do Ban Khánh tiết đình Châu Bình quản lý. Năm 1988, hài cốt liệt sĩ ở đây được đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã Châu Bình.

Vào năm 2017, trong khi làm vườn trên phần đất này, người dân phát hiện 3 hài cốt. Năm 2023, người dân phát hiện thêm 2 hài cốt. Từ những mảnh vải, áo quần và là di vật của người mất, các bậc lão thành cách mạng ở xã Châu Bình nhận định đây là các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong các trận đánh ở ngã ba Cây Điệp, được đem về đây chôn cất.

Bến Tre: 121 bộ hài cốt liệt sĩ tìm được trong nghĩa trang tạm thời chiến - Ảnh 2.

Những hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập từ một nghĩa trang tạm thời chiến ở xã Châu Bình, H.Giồng Trôm, Bến Tre

BẮC BÌNH

Từ các dấu hiệu trên, đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre quyết định cử lực lượng khai quật từ khu đất này để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre, cho biết Bến Tre hiện còn trên 6.000 liệt sĩ hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến đến nay chưa tìm được hài cốt. Bên cạnh đó, có nhiều hài cốt liệt sĩ chưa biết được quê quán, đang an táng trên quê hương Đồng Khởi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.