Lãnh đạo quân đội Mỹ thừa nhận bất ngờ khi Afghanistan sụp đổ nhanh chóng

29/09/2021 14:00 GMT+7

Ngày 28.9, các lãnh đạo quân đội Mỹ phải trả lời hàng loạt câu hỏi gay gắt tại Thượng viện về quy trình rút khỏi Afghanistan đầy hỗn loạn và việc lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát quá nhanh.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho rằng việc quân đội Afghanistan nhanh chóng thất thế khiến Lầu Năm Góc bất ngờ. Ông cũng thừa nhận đã có nhiều dữ kiện sai lầm trong cuộc chiến dài nhất của Mỹ, bao gồm tình trạng tham nhũng và mất nhuệ khí trong quân đội Afghanistan.
“Thực tế là quân đội Afghanistan mà chúng ta và các đối tác đã huấn luyện đột nhiên tan biến - trong nhiều trường hợp còn không kịp nổ một phát súng, khiến chúng ta bất ngờ… Mọi cách nói khác đều là không trung thực", ông Austin cho biết.
Kết cục hỗn loạn của cuộc chiến Afghanistan khiến Tổng thống Joe Biden đối mặt với khủng hoảng lớn nhất nhiệm kỳ, làm dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng phán đoán và chính sách đối ngoại.

Tổng thống Mỹ Biden: rút quân khỏi Afghanistan là lựa chọn tốt nhất

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, dường như đồng ý với ý kiến cho rằng việc này đã “làm thiệt hại" uy tín của Mỹ.
Ông Milley nhấn mạnh quân đội Mỹ đã cảnh báo từ cuối năm 2020 rằng việc rút quân nhanh chóng mà không gắn với bất cứ điều kiện nào có thể khiến quân đội và chính phủ Afghanistan sụp đổ.
Cả ông Miley và Tướng Frank McKenzie đều cho biết họ tin rằng nên giữ tối thiểu 2.500 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan.
Tuy nhiên ông Milley cũng cho rằng đến tháng 8.2021 thì việc để quân Mỹ ở lại đồng nghĩa với việc sẽ phải đánh Taliban: “Nguy cơ đối với nhiệm vụ, với lực lượng ở đó, và quan trọng nhất là có nguy cơ với những công dân Mỹ ở lại, chỉ có tăng lên chứ không thể giảm xuống, vào ngày đầu tháng 9”.
Phe Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Biden đã gây ra cảnh hỗn loạn. Còn phe Dân chủ và các lãnh đạo quân sự nhấn mạnh rằng tình cảnh đó đã bắt nguồn từ rất lâu.
“Bất cứ ai nói rằng những tháng cuối cùng là một thất bại, còn trước đó tất cả đều tuyệt vời thì rõ ràng là không chú ý", Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren phát biểu.
Bộ trưởng Austin thừa nhận quá trình rút quân không hoàn hảo, nhưng ca ngợi những nhân sự Mỹ đã hỗ trợ không vận 124.000 người Afghanistan. Nỗ lực này đã khiến 13 binh sĩ Mỹ và nhiều người Afghanistan khác thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát bên ngoài sân bay Kabul.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Biden "nhận thừa kế" thời hạn rút quân khỏi Afghanistan từ chính quyền Trump

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.