Lâm Đồng: Cầu sắt xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn hiểm họa mùa mưa lũ

05/08/2023 14:33 GMT+7

Cây cầu sắt ở xã Đông Thanh bắc qua suối Cam Ly thuộc đường liên xã của H.Lâm Hà (Lâm Đồng) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn hiểm họa trong mùa mưa lũ.

Ngày 5.8, ông Đinh Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Đông Thanh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết cây cầu sắt Tổng Đội bắc qua suối Cam Ly ở xã Đông Thanh thuộc đường liên xã của H.Lâm Hà bị hư hỏng nghiêm trọng nhiều năm nhưng chậm được sửa chữa, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Lâm Đồng: Hiểm họa rình rập ở một cây cầu - Ảnh 1.

Cầu Tổng Đội xuống cấp nghiêm trọng

LÂM VIÊN

Lâm Đồng: Hiểm họa rình rập ở một cây cầu - Ảnh 2.

Dùng dây kẽm để buộc mép thành cầu, nhìn rất tạm bợ

LÂM VIÊN

Mong ngóng bên cây cầu sắt Tổng Đội xuống cấp trầm trọng ở Lâm Đồng

Có mặt tại hiện trường, PV thấy mặt cầu bị hư hỏng nặng. Mỗi lần xe máy chạy qua, cầu rung lắc như "chiếc răng sắp rụng". Giữa mặt cầu, một số tấm thép lót ngang cũng đứt dây kết nối, bị bung ra. Bên mép cầu, người dân phải dùng dây kẽm để buộc nẹp 2 thanh cầu với nhau, rất sơ sài và có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Tại đây, 2 đầu cầu có bảng cấm ô tô và bảng cảnh báo "cầu yếu cấm tất cả các loại ô tô qua cầu - vi phạm phạt 1 triệu đồng", thế nhưng vẫn có xe ô tô tải chở hàng chạy qua cầu.

Lâm Đồng: Hiểm họa rình rập ở một cây cầu - Ảnh 3.

Dù có bảng cấm và cảnh báo nhưng vẫn có xe ô tô chạy qua

LÂM VIÊN

Lâm Đồng: Hiểm họa rình rập ở một cây cầu - Ảnh 4.

Một xe tải chạy tới cầu, nhưng do mui xe cao không qua lọt thanh chắn đành phải quay đầu

LÂM VIÊN

Anh Hoàng Quốc Bảo (người dân xã Đông Thanh), cho biết khi trời mưa, nhiều xe máy chạy qua cầu bị trượt, xe hư. Tương tự, chị Nguyễn Phạm Thuỳ Dương (ngụ thôn Đông Anh, xã Đông Thanh) cho biết thêm, hằng ngày chị có công việc phải qua lại cây cầu sắt nhiều lần, nhưng cầu hư hỏng ngày càng nặng nên rất lo lắng.

Lâm Đồng: Hiểm họa rình rập ở một cây cầu - Ảnh 5.

Năm 2018, mố cầu ở giữa của cầu Tổng Đội bị nước lũ cuốn phăng, từ đó xã phải cắm bảng cấm ô tô qua cầu

LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND xã Đông Thanh thông tin, năm 2018, do nước về nhiều nên mố cầu ở giữa bị nước lũ cuốn trôi, từ đó xã phải cắm bảng cấm ô tô qua cầu. Đến tháng 8.2022, nước lũ kéo về ngập cao hơn mặt cầu, kéo theo đủ thứ rác dồn nén lên cầu, gây mất an toàn. 

Lâm Đồng: Hiểm họa rình rập ở một cây cầu - Ảnh 6.

Mặt cầu Tổng Đội hư hỏng và tiềm ẩn tai nạn

LÂM VIÊN

Lâm Đồng: Hiểm họa rình rập ở một cây cầu - Ảnh 7.

Lái xe phải lách để tránh nguy hiểm

LÂM VIÊN

Cũng theo ông Thế, việc cấm ô tô qua cầu khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn, xe tải chở hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng phải đi đường vòng dài hơn 10km, tăng thêm chi phí. "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị huyện cấp kinh phí để làm mới cầu, để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại, nhưng chưa có kết quả", ông Thế nói.

Liên quan đến việc cầu xuống cấp, ông Đinh Đức Chí, Phó chủ tịch UBND H.Lâm Hà, cho rằng cầu Tổng Đội bị hư hỏng mặt cầu, còn thành cầu vẫn tốt. Huyện đã chỉ đạo Phòng kinh tế hạ tầng khảo sát để đề xuất phương hướng xử lý trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.