Sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh: Mời chuyên gia đánh giá nguyên nhân

03/08/2023 17:57 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị mời các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu nguyên nhân sụt lún đất tại khu vực hồ chứa nước Đông Thanh.

Ngày 3.8, sau khi khảo sát thực địa sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh mời các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, đánh giá, đưa ra kết luận cụ thể về nguyên nhân sụt, nứt và trượt đất tại khu vực dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, H.Lâm Hà.

Mời chuyên gia đánh giá tìm nguyên nhân sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường sụt lún, sạt trượt đất hồ chứa nước Đông Thanh

CTV

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị phải quan trắc hàng ngày; tiếp tục thực hiện đồng thời các giải pháp kỹ thuật, kiểm tra địa chất để có hướng xử lý. Trong quá trình thi công những phần còn lại của dự án và khi hoàn thành đưa vào vận hành sử dụng hồ chứa nước Đông Thanh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mời chuyên gia đánh giá tìm nguyên nhân sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh - Ảnh 2.

Đơn vị thi công khoan thăm dò địa chất tại khu vực sụt lún, sạt trượt đất ở hồ chứa Đông Thanh

LÂM VIÊN

Hiện nay, nhiều vị trí tại hồ chứa Đông Thanh vẫn tiếp tục có hiện tượng sụt lún đất, sạt trượt, do đó lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan cần tiếp tục theo dõi sát sao, để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Trước mắt cần di chuyển người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và đội ngũ công nhân thi công công trình.

Ông Trần Văn Hiệp yêu cầu lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở trước, trong mùa mưa lũ, cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.

Mời chuyên gia đánh giá tìm nguyên nhân sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đất từ mũi khoan sâu xuống lòng đất 8 - 12 m

LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ đầu tháng 7.2023, tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh bắt đầu xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt trượt đất gần hồ chứa nước Đông Thanh; có vết nứt rộng đến 50 cm và lan ra phạm vi thiết kế đường tránh ngập của dự án hồ chứa này.

Mời chuyên gia đánh giá tìm nguyên nhân sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh - Ảnh 4.

Ngôi nhà mới hoàn thành tháng 3.2023 bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng

LÂM VIÊN

Hậu quả khiến nhà 4 hộ dân bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó có nhà mới xây xong vào tháng 3.2023 trị giá hơn 3 tỉ đồng. Theo thống kê, có 9 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng với khoảng 53.800 m2 diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Sụt lún, sạt trượt đất còn ảnh hưởng đến cụm công trình đầu mối của dự án. Cụ thể, tràn xả lũ bị chuyển vị, đáy dốc nước số 2 và dốc nước số 3 bị nứt đường chân chim; đoạn dốc nước số 4 bị đẩy nghiêng… Tình trạng sụt lún, sạt trượt đất đang ảnh hưởng trên diện tích 2,5 ha và 2,8 ha khác có nguy cơ sụt lún, sạt trượt nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn.

Mời chuyên gia đánh giá tìm nguyên nhân sụt lún đất ở hồ chứa nước Đông Thanh - Ảnh 5.

Bảng cảnh báo sạt lở tại hồ chứa nước Đông Thanh

LÂM VIÊN

Theo UBND H.Lâm Hà, dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh có diện tích lưu vực là 11 km2 và dung tích toàn bộ hồ chứa là 3,05 triệu m3, dung tích hữu ích 2,88 triệu m3. Tổng mức đầu tư dự án là trên 495 tỉ đồng; mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành là cấp nước tưới cho 700 ha đất nông nghiệp và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân… Đến nay tiến độ thi công công trình đạt khoảng 70 %.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.