Hơn 8.200 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm

01/12/2014 17:11 GMT+7

(TNO) Ngày 1.12, UBND TP.HCM và Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh đã ký kết hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) dự án 4 tuyến đường chính, dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

 Hơn 8.200 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm
Công ty Đại Quang Minh ký kết với TP triển khai hệ thống hạ tầng chính khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đó, Công ty Đại Quang Minh sẽ bỏ tiền ra đầu tư dự án 4 tuyến đường chính gồm: đại lộ vòng cung (tuyến R1), đường ven hồ trung tâm (R2), đường ven sông Sài Gòn (R3), đường Vùng Châu Thổ, đường Châu Thổ, đường ven sông-khu dân cư (tuyến R4), có tổng chiều dài 11,9 km (bao gồm 10 cây cầu, đường, nút giao thông, cây xanh, chiếu sáng và trạm xe buýt), quảng trường trung tâm (20 ha) và khu công viên bờ sông (9,1 ha). Tổng vốn đầu tư 4 tuyến đường này hơn 8.265 tỉ đồng (chưa tính chi phí dự phòng do trượt giá và chi phí lãi vay 3.917 tỉ đồng).

Thời gian thi công là 36 tháng, tính từ ngày khởi công.

Theo chủ đầu tư, đến nay, dự án xây dựng 4 tuyến đường chính đã hoàn tất các hạng mục: phát quang, dọn dẹp mặt bằng, đào đất, bóc lớp hữu cơ, xây dựng 2 trên tổng số 10 cây cầu…

Đổi lại, Công ty Đại Quang Minh được TP giao lại khu đất rộng khoảng 80 ha để triển khai khu đô thị Sala. Dự án gồm 234 căn biệt thự, 395 căn nhà ở kết hợp thương mại, khoảng 5.600 căn hộ cao cấp. Ngoài ra, nơi đây cũng sẽ được xây dựng một tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp, với bến du thuyền lớn nhất TP (65 chỗ đậu), khách sạn 5 sao, bệnh viện quốc tế, cao ốc văn phòng, khu thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí...

 
Bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh minh họa: Mai Vọng

Ông Trần Bá Dương, Tổng giám đốc Công ty Đại Quang Minh, cho biết Đại Quang Minh là nhà đầu tư tiên phong vào khu đô thị mới Thủ Thiêm bằng việc đầu tư vào dự án khu nhà thấp tầng (khu II) thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ. Trong gần 4 năm qua, mặc dù trong thời điểm khủng hoảng kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng, khó huy động tài chính, lãi suất cao, có lúc lên đến 25%/năm, nhưng với chiến lược đầu tư dài hạn, Công ty Đại Quang Minh vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện dự án.

Tính đến thời điểm này, Công ty đã chi đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, nộp vào ngân sách TP hơn 3.200 tỉ đồng. Hiện 4 tuyến đường chính đang được thi công xây dựng, cầu Thủ Thiêm 2 đang hoàn thiện dự án đầu tư để khởi công chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam...

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết hiện nay việc kêu gọi đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm gặp nhiều khó khăn do chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội.

Để đầu tư hệ thống hạ tầng tại đây, TP cần phải bỏ ra khoảng 30.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân sách TP còn hạn chế nên TP đã xin Chính phủ cho làm theo hình thức BT. Hợp đồng ký kết với Đại Quang Minh là hợp đồng đầu tiên. Tới đây, sẽ có một số hợp đồng BT tiếp theo được ký kết.

Việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm nêu trên sẽ tạo điều kiện thu hút nhanh các nhà đầu tư có tiềm lực tham gia, làm tăng giá trị đất, kịp thời khai thác hiệu quả quỹ đất đã giải phóng, đồng thời có nguồn thu từ khai thác quỹ đất để góp phần cân đối nguồn thu ngân sách TP.

Tin, ảnh: Đình Sơn

>> Gần 2.000 tỉ đồng xây dựng quảng trường và công viên khu đô thị mới Thủ Thiêm
>> Đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm
>> Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Ì ạch thu hút đầu tư
>> Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.