Gần 2.000 tỉ đồng xây dựng quảng trường và công viên khu đô thị mới Thủ Thiêm

02/09/2014 01:16 GMT+7

Ngày 1.9, UBND TP.HCM có tờ trình gửi Thường trực HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng quảng trường trung tâm (khoảng 20 ha) và công viên bờ sông (khoảng 9 ha) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng, chuyển giao).

Gần 2.000 tỉ đồng xây dựng quảng trường và công viên khu đô thị mới Thủ Thiêm
Phối cảnh quảng trường

Theo Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, khi TP thực hiện phương án “đổi đất lấy hạ tầng”, Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh được chọn thực hiện đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính (gồm các tuyến đại lộ vòng cung (R1), đường ven hồ trung tâm (R2), đường ven sông Sài Gòn (R3) và đường trên cao qua vùng châu thổ (R4) có tổng chiều dài khoảng 11,9 km; 10 cầu đường bộ cùng các hạng mục và công trình tiện ích khác) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT với tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 8.265 tỉ đồng (trong khi giá trị quyền sử dụng các khu đất để thanh toán cho việc thực hiện dự án BT hơn 12.490 tỉ đồng). Số tiền chênh lệch nhà đầu tư phải thanh toán hơn 4.225 tỉ đồng, trong đó đã nộp vào ngân sách 2.376 tỉ đồng.

Cũng theo ông Tín, chủ trương của TP là để Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh dùng số tiền khoảng 1.849 tỉ đồng (là số tiền chênh lệch chưa nộp vào ngân sách) tiếp tục đầu tư dự án xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông, kết hợp xây dựng hoàn thành 4 tuyến đường chính nhằm tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho TP. Ông Tín cho biết khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là khu trung tâm đô thị mới mang tầm cỡ khu vực và quốc tế để mở rộng trung tâm hiện hữu của TP và đảm nhiệm là trung tâm tài chính bổ sung một số chức năng mà trung tâm TP hiện hữu còn thiếu hoặc hạn chế phát triển.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.