Hàn Quốc chia nhỏ tập đoàn tài chính lớn nhất nước

26/06/2013 12:25 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đã quyết định chia nhỏ tổng tài sản của tập đoàn Woori Finance Holdings ra thành ba nhóm nhằm giúp bán được cổ phần của tập đoàn tài chính lớn nhất nước này.

Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết việc bán cổ phần sẽ được bắt đầu từ các ngân hàng của Woori, rồi đến các công ty chứng khoán và các công ty con, và cuối cùng là ngân hàng Woori, AFP đưa tin ngày 26.6.

Trước đó, Hàn Quốc đã ba lần rao bán toàn bộ số cổ phần của tập đoàn tài chính này mà chính phủ đang nắm giữ nhưng không thành công vì không có người mua.

Theo ước tính của AFP, 57% cổ phần tại Woori do chính phủ Hàn Quốc nắm giữ có giá trị lên đến khoảng gần 4 tỉ USD, căn cứ theo giá cổ phiếu này trong phiên giao dịch hôm 25.6.

Hoàng Uy

>> Bị Mỹ từ chối, Hàn Quốc quay sang mua tên lửa của châu Âu
>> Hàn Quốc lập hệ thống dự báo tự sát
>> Hàn Quốc ngưng hoạt động 4 lò phản ứng hạt nhân
>> Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc bị nghi có quỹ đen "khủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.