Giảm giá cho ngư dân đóng tàu sắt

18/05/2014 10:31 GMT+7

(TNO) Ngày 18.5, Công ty CP Ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết sẽ giảm giá cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt.

(TNO) Ngày 18.5, Công ty CP Ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết sẽ giảm giá cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt trước tình hình biển Đông đang “nóng” bởi vụ giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) của Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam.


Tàu sắt Bảo Duy 01 đang được nâng cấp lên công suất 1.100 CV làm tàu dịch vụ hậu cần và cứu hộ cứu nạn - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo ông Trần Công Vinh, Giám đốc Công ty, từ lâu hầu hết tàu cá nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc đã được hiện đại hóa lên tàu sắt trong khi ngư dân nước ta đa phần vẫn dùng tàu gỗ.

Khi đối mặt, va chạm, tàu cá Việt Nam thường thiệt thòi do bị tàu Trung Quốc đẩy đuổi, đâm va để giành ngư trường, đặc biệt gần đây tàu bảo vệ giàn khoan phi pháp của Trung Quốc liên tục xua đuổi và tấn công ngư dân Việt Nam, trong khi không phải ngư dân nào cũng đủ điều kiện đóng tàu sắt theo chủ trương khuyến khích của Nhà nước.

Do đó, công ty áp dụng chính sách giảm 30% phí mặt bằng (phí lưu triền đà) cho ngư dân trong thời gian thi công tàu sắt, giảm 20% phí mặt bằng đối với đóng mới tàu vỏ gỗ và sửa chữa tàu các loại.

Đồng thời, ngay khi ngư dân có thư bảo lãnh của ngân hàng cho vay vốn thì công ty sẽ đầu tư vốn đối ứng trước để đóng mới tàu ngay, chứ không chờ ngân hàng giải ngân nhằm giúp ngư dân rút ngắn thời gian đóng tàu, tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo vốn vay của ngân hàng được sử dụng đúng mục đích.

Ông Trần Công Vinh cho biết thêm, hiện công ty cũng đang đầu tư 3 tỉ đồng cải hoán, nâng cấp tàu sắt Bảo Duy 01 lên công suất 1.100 CV thành tàu dịch vụ hậu cần nghề cá cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm cũng như thu mua hải sản ngư dân trên biển, đảm bảo ngư dân bám biển dài ngày hơn, đồng thời tàu cũng có thể tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, cứu hộ, cứu nạn, PCCC…

Hiện Công ty Bảo Duy đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Nghiệp đoàn nghề cá Bình Minh (Quảng Nam) và Nghiệp đoàn nghề cá Nại Hiên Đông (TP.Đà Nẵng) để hỗ trợ ngư dân trong cung cấp nguyên, nhiên liệu, sửa chữa, đóng mới tàu đảm bảo bám biển giữ chủ quyền Tổ quốc.

Trước đó, ngày 14.5 tại triền đà Công ty Bảo Duy diễn ra lễ hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn thứ nhì Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90611 của ông Trần Toàn (55 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) với công suất 850 CV.

Nguyễn Tú

>> Công bố đường dây nóng hỗ trợ ngư dân
>> Hơn 9 tỉ đồng hỗ trợ cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân
>> Hai ngư dân Việt Nam bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương
>> Ngư dân hồ hởi đưa tàu cá công suất lớn ra Hoàng Sa
>> Đưa ngư dân về Trường Sa chữa trị
>> Cứu tàu cá cùng 6 ngư dân bị nạn trên biển
>> Ngư dân Quảng Ngãi quyết bám biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.