Đồng USD tăng kéo giá vàng tiếp tục giảm

04/08/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 3.8 tiếp tục giảm do đồng USD mạnh lên khi thị trường vẫn chịu chi phối bởi những dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất, làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 3.8 tiếp tục giảm do đồng USD mạnh lên khi thị trường vẫn chịu chi phối bởi những dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất, làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng. Đồng USD tăng 0,3% so với đồng tiền chung châu Âu lên 1,0952 USD/euro và tăng 0,1% so với yên Nhật lên 123,98 yên/USD.

Ngoài ra, các quỹ đầu cơ cũng đang bi quan về vàng. Trong bối cảnh giá vàng đi xuống, lượng nắm giữ vàng của Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã liên tiếp giảm, xuống còn 21,63 triệu ounce - mức thấp nhất kể từ tháng 9.2008.
Trong phiên giao dịch ngày 3.8, giá vàng có lúc xuống mức 1.086 USD/ounce và đây cũng là mức giá đóng cửa. Như vậy, giá vàng đã giảm thêm 9 USD so với phiên đóng cửa liền trước.
Đà giảm của giá vàng tiếp diễn trên thị trường châu Á sáng nay 4.8, khi mất thêm 4 USD về mức 1.082 USD/ounce, theo bảng giao dịch điện tử Kitco lúc 9 giờ.
Trên thị trường dầu thô, giá dầu giảm về mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua, khi giới đầu tư vẫn lo ngại thị trường đối mặt với tình trạng dư cung, mất dần niềm tin vào khả năng hồi phục của giá dầu. Thêm vào đó, số liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu nhiều thứ hai thế giới cũng gây sức ép.
Và trước đó, Tổng thư ký OPEC Abdullah El-Badri cho biết OPEC sẽ không cắt giảm nguồn cung, hiện khoảng 30 triệu thùng/ngày, để vực dậy giá dầu trong thời gian tới.
Đóng cửa phiên 3.8, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1,95 USD, xuống 45,17 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 19.3. Còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 2,69 USD, xuống 49,52 USD/thùng, theo AFP.
Sáng nay, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý sài Gòn (SJC) tại TP.HCM tiếp tục đi xuống. Hiện giá vàng SJC niêm yết ở mức 32,8 - 33,94 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 90.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày 3.8.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định, dao động quanh ngưỡng 21.760 - 21.840 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.