Khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe tải vụ va chạm khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe tải vụ va chạm khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

13/08/2023 19:12 GMT+7

Chiều 13.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn chiều 12.8, khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định lỗi của tài xế Đinh Tiến Bình là vượt xe sai quy định gây ra vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vào chiều 12.8.

Gia đình muốn đưa thi thể cầu thủ Paollo về Bồ Đào Nha, HAGL sẽ lo hết mọi chi phí

Thời điểm 15 giờ chiều 12.8, xe tải do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển đã đâm vào xe 4 chỗ của CLB HAGL khiến xe 4 chỗ đâm tiếp vào một xe tải lưu thông theo hướng ngược lại.

Xe 4 chỗ bị kẹp giữa 2 xe tải, phần thân xe bẹp dúm. 3 trong tổng số 4 người ngồi trên xe 4 chỗ tử cong, bao gồm: Trợ lý HLV Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo Olivera và bác sĩ Đào Trọng Trí.

Tài xế Nguyễn Tú Sinh điều khiển xe 4 chỗ được người dân đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Đến ngày 13.8, sức khoẻ của tài xế đã tạm ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.